Trùm phát xít Hitler vẽ tranh thế nào bị chuyên gia chê tả tơi?

Trước khi trở thành người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler khao khát trở thành họa sĩ. Thế nhưng, nhiều bức tranh do y vẽ bị giới phê bình đánh giá thấp. Nhà độc tài vẽ thế nào bị chê đến vậy?

Trong khoảng thời gian sống ở Vienna, Áo từ năm 1907 - 1913, trùm phát xít Hitler có một đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Ông khao khát trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Trong khoảng thời gian sống ở Vienna, Áo từ năm 1907 - 1913, trùm phát xít Hitler có một đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Ông khao khát trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Vào tháng 10/1907, nhà độc tài Hitler đăng ký dự thi vào Học viện Mỹ thuật danh tiếng ở Vienna. Khi kết quả được công bố, Hitler nằm trong danh sách 85 thi sính bị trượt trong số 113 người dự thi.

Sau thất bại đầu tiên, Hitler không từ bỏ ước mơ. Y một lần nữa thi vào Học viện Mỹ thuật năm 1908. Thế nhưng, Hitler thất vọng khi trượt kỳ thi đầu vào.

Trong khoảng thời gian ở Vienna, Hitler vẽ hàng trăm bức tranh cũng như các tấm bưu thiếp để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, giới phê bình nghệ thuật đánh giá thấp những tác phẩm do Hitler sáng tác.

Nguyên do là bởi đa số tranh do Hitler vẽ đều sao chép phong cách của nhiều họa sĩ sống vào thế kỷ 19.

Trùm phát xít tự nhận bản thân theo đuổi sự tổng hòa các phong cách nghệ thuật của nhiều họa sĩ danh tiếng.

Do đó, những bức tranh do Hitler vẽ luôn có nhiều sự tương đồng về màu sắc và chủ thể với những tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng.

Vì tranh của Hitler không có phong cách riêng cũng như sự sáng tạo nên các tác phẩm của y không được mọi người đón nhận và không có giá trị nghệ thuật.

Đây cũng là những lý do khiến giấc mơ trở thành họa sĩ của Hitler không bao giờ trở thành sự thật.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/trum-phat-xit-hitler-ve-tranh-the-nao-bi-chuyen-gia-che-ta-toi-1492718.html