Trùm phát xít Hitler si mê một nữ điệp viên Liên Xô?

Theo tài liệu được giải mật, trùm phát xít Hitler si mê nữ diễn viên Marika Rökk mà không biết bà là nữ điệp viên của Liên Xô. Vì vậy, Marika tiếp cận được nhiều tin tình báo quan trọng của Đức.

Năm 2017, Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BND) giải mật một tài liệu gây chú ý về trùm phát xít Hitler. Theo nội dung tài liệu, trong Thế chiến 2, nhà độc tài Đức quốc xã si mê nữ diễn viên Marika Rökk nổi tiếng thế giới.

Năm 2017, Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BND) giải mật một tài liệu gây chú ý về trùm phát xít Hitler. Theo nội dung tài liệu, trong Thế chiến 2, nhà độc tài Đức quốc xã si mê nữ diễn viên Marika Rökk nổi tiếng thế giới.

Hitler không thể ngờ rằng, nữ diễn viên Marika thực chất là điệp viên của Liên Xô. Do không biết sự thật "động trời" này nên trùm phát xít rất thích các bộ phim của bà.

Trong số này, nhà độc tài Hitler đặc biệt yêu thích bộ phim âm nhạc “Hello Janine!” do Marika đóng vai chính.

Vì yêu thích nữ diễn viên này nên đích thân Hitler mời Marika đến làm khách của Văn phòng đế chế Đức quốc xã. Trùm phát xít còn bắt tay và trò chuyện vui vẻ với nữ diễn viên xinh đẹp.

Sinh năm 1913 tại Ai Cập, Marika có bố mẹ là người Hungary. Cô chuyển tới Paris sống từ năm 1924. Tại đây, bà học múa, biểu diễn và lần lượt đi biểu diễn.

Bằng tài năng và sự xinh đẹp, thông minh, Marika đặt chân đến Nhà hát Broadway nổi tiếng thế giới. Bà ở Mỹ hoạt động một thời gian trước khi quay trở về châu Âu hoạt động nghệ thuật.

Về sau, Marika ký hợp đồng với Hãng phim UFA và trở thành một phần trong cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Hitler. Trùm phát xít rất hài lòng với những đóng góp của Marika cho nước Đức.

Nhờ mối quan hệ thân thiết với trùm phát xít Hitler và các quan chức trong chính quyền Đức, Marika thu thập được nhiều tin tình báo quan trọng gửi cho Liên Xô.

Những đóng góp thầm lặng của Marika đã góp phần làm nên chiến thắng của Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít.

Do thông tin Marika làm điệp viên cho Liên Xô được giữ bí mật nên sau khi Thế chiến 2 kết thúc, bà bị chính quyền Đức cấm diễn xuất trong 2 năm. Khi kết thúc lệnh cấm, bà hoạt động nghệ thuật trở lại và nhanh chóng lấy lại danh tiếng. Bà qua đời năm 2004 sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo DM, LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/trum-phat-xit-hitler-si-me-mot-nu-diep-vien-lien-xo-1499533.html