Trùm phát xít Hitler qua lời kể của hàng xóm thế nào?

Trong những năm 1920 - 1930, Alice Frank Stock sống cùng khu nhà với trùm phát xít Hitler ở Munich, Đức. Bà kể rằng đã nhìn thấy thứ được cho là quan tài chứa thi hài Geli Raubal đưa ra khỏi nhà Hitler.

Alice Frank Stock (trong ảnh), người phụ nữ Do Thái 102 tuổi, mới chia sẻ câu chuyện đáng chú ý về người hàng xóm đặc biệt: trùm phát xít Hitler.

Alice Frank Stock (trong ảnh), người phụ nữ Do Thái 102 tuổi, mới chia sẻ câu chuyện đáng chú ý về người hàng xóm đặc biệt: trùm phát xít Hitler.

Theo lời kể của bà Stock, là hàng xóm của nhà độc tài Hitler khi sống tại tòa nhà Prinzregentenplatz ở Munich, Đức. Người phụ nữ Do Thái cho hay gia đình bà chuyển đến đây sinh sống khi người cha làm thẩm phán tại tòa án tối cao.

Gia đình bà Stock sống trong một căn hộ nhỏ của tòa nhà Prinzregentenplatz. Bà không thể ngờ rằng gia đình bà là hàng xóm của một nhân vật tầm cỡ như Hitler, người có thể thay đổi lịch sử thế giới.

Bà Stock thỉnh thoảng nhìn thấy Hitler trong tòa nhà. Đôi lúc, nhà độc tài Đức quốc xã rời đi có lực lượng SS bảo vệ.

Một trong những điều đáng chú ý nhất về Hitler mà bà Stock nhớ rõ là việc bà nhìn thấy một thứ được cho là quan tài chứa thi hài của Geli Raubal đưa ra khỏi nhà trùm phát xít.

Geli Raubal là cháu gái của Hitler. Theo một số nguồn tin, trùm phát xít có quan hệ tình ái với cô cháu gái này. Raubal có thể đã chuyển đến sống với Hitler trong 5 năm.

Thế nhưng, cuối cùng Raubal tự sát tại căn hộ của Hitler vì mối tình loạn luân với trùm phát xít không thể công khai với công chúng.

Ngoài ra, bà Stock còn từng "đụng độ" Hitler khi đi xem opera tại một nhà hát. Bà được trường cho vé nên khi đến nơi bà bắt gặp những người lính SS. Họ nói với bà rằng không thể ngồi vị trí đó.

Theo đó, bà Stock di chuyển tới phía dưới và ngồi xem opera. Một lúc sau, bà quay đầu nhìn lại thì thấy Hitler đang ngồi ở chỗ bà định ngồi lúc đầu.

Dù không có cuộc gặp gỡ trực tiếp với trùm phát xít Hitler nhưng câu chuyện của bà Stock thu hút sự tò mò của công chúng. Vì vậy, mỗi khi có những người tiết lộ về Hitler, dù là chi tiết nhỏ đều được dư luận vô cùng quan tâm.

Mời độc giả xem video: Tập đoàn truyền thông hàng đầu nước Đức đầu tư 14 triệu USD vào Cốc Cốc. Nguồn: VTV1.

Tâm Anh (theo ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-noi-tieng/trum-phat-xit-hitler-qua-loi-ke-cua-hang-xom-the-nao-1491060.html