Bỏ túi hơn 18 tỷ từ việc vận hành cổng thanh toán cho game bài Rikvip

Phạm Tuấn Anh xây dựng, vận hành trái phép cổng thanh toán Paygate247 phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc trên mạng bằng game bài Rikvip/Tip.Club, thu lời bất chính hơn 18 tỷ đồng.

Hai trùm ổ bạc nghìn tỷ bị phong tỏa, kê biên những gì? Sau khi khởi tố 2 trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, Công an tỉnh Phú Thọ kê biên hàng loạt tài sản có giá trị.

Sáng 17/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trước khi tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc công ty CNC, HĐXX quyết định cách ly trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương.

Dùng thẻ cào viễn thông để đánh bạc có phạm luật?

Một số luật sư đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ TT&TT và 3 nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone để làm rõ một số vấn đề liên quan việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông trong đường dây cờ bạc.

Trước đề nghị trên, thẩm phán cho biết Bộ TT&TT đã có văn bản trả lời cơ quan điều tra, còn các nhà mạng đã được triệu tập nhưng có đơn xin vắng mặt. Do hồ sơ vụ án có đủ lời khai, văn bản liên quan nên HĐXX thấy rằng không cần thiết phải triệu tập 4 đơn vị này đến tòa

Bị cáo Nguyễn Văn Dương được đưa vào phòng cách ly. Ảnh: Bá Chiêm.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương được đưa vào phòng cách ly. Ảnh: Bá Chiêm.

Trong công văn trả lời cơ quan điều tra được công bố tại tòa, Bộ TT&TT cho biết đánh bạc là hành vị cấm nên sử dụng thẻ cào vào việc này là vi phạm pháp luật. Game online không phải dịch vụ viễn thông, còn Rikvip chưa được Bộ TT&TT thẩm định, cấp phép hoạt động.

Về việc các công ty cung cấp dịch vụ game sử dụng thẻ cào viễn thông, Bộ TT&TT cho rằng việc cho phép thuộc quản lý Nhà nước của các bộ ngành khác như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương.

Còn trong văn bản trả lời về việc cung cấp, phạm vi thẩm quyền cấp phép và trách nhiệm quản lý thẻ cào viễn thông, Bộ Công Thương trích các quy định thể hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game phải thông báo, đăng ký, xin giấy phép của Bộ TT&TT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về việc quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game. Ngân hàng Nhà nước chỉ quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế và thẻ ngân hàng, không bao gồm các loại thẻ do các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát hành chỉ để sử dụng để thanh toán dịch vụ do tổ chức đó phát hành.

Xóa dữ liệu để che giấu hành vi phạm tội

Được thẩm vấn đầu buổi sáng, bị cáo Phạm Tuấn Anh khai tháng 7/2015 được Nguyễn Quốc Tuấn (Giám đốc Trung tâm game, Công ty CNC) mời về làm lập trình viên.

Tại CNC, Tuấn Anh có nhiệm vụ tiếp nhận cổng gạch thẻ Paygate247 từ Công ty Home Direct và vận hành cổng này. Sau đó, bị cáo sinh năm 1982 được giao kết nối với các đối tác khác như EPAY, Netviet.

Đứng chắp 2 tay phía trước, thanh niên quê Hà Nội nói rành rọt, rõ ràng. Theo lời khai, khoảng tháng 3-4/2016, anh ta biết Công ty CNC được cấp giấy phép cổng game thử nghiệm.

“Lúc đó, tại buổi dã ngoại trên Đại Lải, anh Nguyễn Văn Dương công bố rằng CNC đang làm giúp cho Tổng cục Cảnh sát một cổng game thí nghiệm để điều tra tội phạm trên mạng”, bị cáo nói và trình bày, Dương còn dặn nhân viên phải giữ bí mật về thông báo đó.

Bị cáo Phạm Tuấn Anh. Ảnh: Bá Chiêm.

Tháng 9/2016, Tuấn Anh được giao thêm nhiệm vụ đối soát với công ty của Lê Thị Lan Thanh. Do việc đối soát không cần hóa đơn nên bị cáo chỉ cần vào cơ sở dữ liệu xem tổng sản lượng rồi trao đổi với Thanh.

“Bị cáo hiểu như thế nào về game Rikvip?”, nghe chủ tọa đặt câu hỏi, Phạm Tuấn Anh giãi bày ban đầu anh ta không chơi game nên cũng không hiểu nhiều. Sau một thời gian, do có nhiều thông tin, quảng cáo về game Rikvip nên bị cáo đã tìm hiểu và biết đó là trò đánh bài trên mạng.

“Tháng 9/2016, bị cáo biết Rikvip là game đánh bài nhưng vì nơi bị cáo làm việc là đơn vị của công an, bị cáo tin tưởng nên vẫn cứ làm”, Tuấn Anh khai.

Khi được hỏi Công ty CNC có đóng góp gì cho công tác phòng chống tội phạm? Phạm Tuấn Anh khai bản thân làm về thẻ cào nên nhiều lần được Nguyễn Văn Dương chuyển thông tin xác minh các thẻ cào bị chiếm đoạt qua mạng.

Từ sản phẩm dịch vụ sử dụng thẻ cào này, Tuấn Anh sẽ đề nghị các đơn vị liên quan cung cấp thông tin người dùng để chuyển cho Dương. “Vì thế bị cáo tin tưởng đang làm cho cơ quan pháp luật”, Tuấn Anh khai nhận.

Trình chiếu các đoạn trò chuyện qua Skype của bị cáo với Lê Thị Lan Thanh, kiểm sát viên cho rằng sau khi lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu xác minh điều tra hoạt động game đánh bạc không phép và Bộ TT&TT thanh tra Công ty VTC online, các bị cáo đã bàn nhau đóng kênh thanh toán, xóa dữ liệu để che giấu hành vi phạm tội.

Theo cáo buộc, Phạm Tuấn Anh đã giúp Nguyễn Văn Dương xây dựng, vận hành trái phép cổng thanh toán Paygate247 phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc trên mạng bằng game bài Rikvip/Tip.Club, thu lời bất chính hơn 18 tỷ đồng.

Ông Hóa đề nghị không thu thập 2 tài liệu quan trọng

Cuối buổi chiều 16/11, sau khi HĐXX kết thúc xét hỏi bị cáo trong nhóm bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn, chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã có đơn gửi HĐXX.

Ông Nguyễn Thanh Hóa tại tòa. Ảnh: Việt Linh.

Theo nữ thẩm phán, trong phần thủ tục hôm đầu tuần, luật sư bào chữa cho ông Hóa đã kiến nghị HĐXX thu thập 2 tài liệu.

Luật sư nhận định 2 văn bản này cần được làm rõ, là chứng cứ quan trọng, căn cứ giảm án cho cựu Cục trưởng C50 nhưng lại không có trong hồ sơ vụ án. Sau đó, HĐXX đã ra quyết định yêu cầu cơ quan công an cung cấp.

"Tuy nhiên, hôm nay tòa nhận được đơn của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, đề nghị HĐXX không thu thập các tài liệu này nữa", chủ tọa thông báo.

Hai trùm ổ bạc nghìn tỷ bị phong tỏa, kê biên những gì? Sau khi khởi tố 2 trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam, Công an tỉnh Phú Thọ kê biên hàng loạt tài sản có giá trị.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bo-tui-hon-18-ty-tu-viec-van-hanh-cong-thanh-toan-cho-game-bai-rikvip-post892828.html