'Trùm' ma túy và 'kho' vũ khí trong phòng ngủ

Đêm 20 rạng sáng 21-11, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội đã đột kích nơi ẩn náu của Lê Cao Long, tức Long “cát” (SN 1969), trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Long “cát” cầm đầu một đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm, đã bị lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội lập án đấu tranh.

Trong quá trình phát hiện, bắt giữ Long “cát” tại nơi ở của “trùm” ma túy, cơ quan công an thu giữ 163,318 gam ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 2 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn, 5 quả lưu đạn và nhiều tang vật liên quan được cất giấu trong phòng ngủ. Theo cơ quan điều tra, Long “cát” có 6 tiền án, tiền sự trong đó có 1 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tội danh liên quan đến ma túy. Đây là đối tượng nằm trong chuyên án ma túy do phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội mới xác lập.

Đối tượng Long

Sau một thời gian sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội đã nắm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy do Long “cát” cầm đầu. Ngày 16-11, Đội 7, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Hà Nội đã bắt quả tang Bùi Huy Thắng (SN 1983), Phạm Mạnh Dũng (SN 1986), cùng trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ việc cơ quan Công an thu giữ

Tang vật thu giữ gồm 4,935 gam Methaphetamin; 0,479 gam ma túy tổng hợp dạng ATS; 27,834 gam ma túy tổng hợp dạng bột; 1 cân điện tử và 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua khai thác ban đầu, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời khai nhận thường xuyên mua ma túy của Long “cát”.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/trum-ma-tuy-va-kho-vu-khi-trong-phong-ngu/709379.antd