Trùm ma túy Trung 'Khơi' bị bắt ở Thanh Hóa

Sau khi ra tù, Trung lôi kéo bố, vợ, em trai, em dâu và một số đàn em tham gia mua bán ma túy. Anh ta mở quán cắt tóc, gội đầu ngoài ngõ để làm nơi cảnh giới.

Ngày 14/9, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, đã tạm giữ Phạm Quốc Trung (tức Trung Khơi, 37 tuổi, người địa phương) cùng 6 nghi phạm khác để điều tra vụ mua bán ma túy, tàng trữ vũ khí.

Theo cáo buộc, Trung cầm đầu nhóm mua bán hàng cấm, hoạt động tại ngõ dân cư cơ khí thuộc Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung. Đáng chú ý, đồng phạm của Trung gồm người thân, họ hàng và một số đàn em.

 Trung và ông Khơi (hàng trên) cùng các nghi phạm. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trung và ông Khơi (hàng trên) cùng các nghi phạm. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Vài năm trước, sau khi ra tù do bị kết án tội danh về ma túy, Trung tiếp tục lôi kéo bố, vợ, em trai, em dâu tham gia mua bán ma túy. Anh ta mở quán cắt tóc, gội đầu ngoài ngõ, mục đích làm nơi cảnh giới và điểm giao dịch với người nghiện.

Đầu tháng 9, ban chuyên án đột kích ngôi nhà của nhóm nghi phạm ở Tiểu khu 3. Hôm đó, cảnh sát bắt giữ nhiều nghi phạm, trong đó có ông Phạm Văn Khơi (62 tuổi, bố của Trung), Lê Thị Phượng (22 tuổi, vợ Trung), Phạm Tuấn Khanh (em ruột Trung) và vợ Khanh là Cù Thị Hảo.

Riêng Phạm Quốc Trung và đàn em tên là Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14/9, lực lượng chức năng bắt giữ 2 người này khi họ xuất hiện ở TP.HCM.

Khi khám xét nơi ở của nhóm mua bán hàng trắng, cơ quan chức năng thu hơn 550 gram ma túy, thuốc lắc, khẩu súng Colt xoay kèm đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trum-ma-tuy-trung-khoi-bi-bat-o-thanh-hoa-post1355560.html