'Trùm' ma túy thúc thủ trên taxi

Như Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 15-8 đã thông tin về thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá Chuyên án 418H, đánh sập đường dây mua bán ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp (MTTH) loại Ketamine. Đối tượng thiết lập đường dây này là Đào Xuân Hải (lái xe, 1996, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà), năm 2014 từng phạm tội liên quan đến ma túy, bị tuyên án 3 năm tù. Nhưng quá khứ ấy không thấm gì với hoạt động dính tới ma túy của đối tượng này nổi lên gần đây. Để đấu tranh lật tẩy kẻ lắm thủ đoạn, chiêu trò như Hải, Phòng CSMT và một số đơn vị nghiệp vụ gặp nhất nhiều khó khăn.

Đào Xuân Hải (trái) và Nguyễn Quang Hợp.

Đào Xuân Hải (trái) và Nguyễn Quang Hợp.

Trở lại thời gian khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018, các trính sát (TS) Phòng CSMT CA Quảng Trị phát hiện những dấu hiệu bất thường tại nơi ở của Hải trên đường Nguyễn Cảnh Chân thuộc địa bàn khu phố 9, P. Đông Lễ (TP Đông Hà). Nhiều đối tượng sử dụng ma túy thường tụ tập đến đây, sau đó rời đi theo cách rất đáng sợ là nẹt pô, rồ ga phóng xe ra hướng QL1A. Nhận định Hải liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy và cung cấp ma túy cho các đối tượng, Phòng CSMT đã báo cáo tình hình lên Đại tá Trần Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng CQĐT. Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng CQĐT, CA tỉnh, Phòng CSMT xác lập hiềm nghi đấu tranh liên quan đến Hải. Qua một thời gian thu thập, điều tra, TS xác định được Hải biến nhà thành “sàn” cho đối tượng nghiện “bay, lắc” và được tổ chức khép kín. Từ các căn cứ, tài liệu thu thập được, đến ngày 10-4-2018, Phòng CSMT xác lập Chuyên án 418H nhằm đấu tranh hiệu quả với hoạt động phạm tội trên. Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết - Trưởng Phòng CSMT làm trưởng Ban Chuyên án (BCA). Các đơn vị nghiệp vụ khác cũng nhận được chỉ đạo vào cuộc phối hợp với lực lượng CSMT tấn công triệt xóa đường dây ma túy này.

Trưởng BCA cho hay, Hải cũng sử dụng ma túy nên việc lôi kéo đối tượng khác về “nhập cuộc” tại nhà không khó. Nhưng nguồn hàng từ đâu và loại ma túy gì được sử dụng tại các cuộc chơi phá đời ấy? Bằng quyết tâm cao nhất, cùng với sự kiên trì, sắc bén trong nghiệp vụ, lực lượng TS còn nắm được nguồn tin quan trọng là Hải móc nối với đối tượng người Việt tại Lào mua bán MTTH (nhiều loại) rồi cung cấp vào Huế và TPHCM. Cùng thời gian này, Phòng CSMT bước vào tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy. Qua đấu tranh nhiều vụ án, chuyên án, trong đó có đường dây đưa MTTH từ tuyên biên giới về nội địa, lực lượng BCA 418H thu thập được nhiều căn cứ về hoạt động phạm tội ma túy của Hải.

Gần cuối tháng 7-2018, CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với CAH Sê Pôn (Savannakhet, Lào) triệt phá tụ điểm ma túy nhức nhối tại H. Sê Pôn, thu lượng lớn ma túy đá và bắt giữ đối tượng liên quan mà Hải có móc nối liên hệ. Sau vụ việc này, TS nhận thấy Hải chuyển hướng ra phía Bắc, cụ thể là Nghệ An. Thời gian gần lại đây, sau khi nhiều đường dây ma túy tại các tỉnh phía Bắc bị lực lượng CA, Biên phòng đánh sập, tội phạm ma túy xuyên biên giới đã chuyển hướng tập trung về các tỉnh bắc miền Trung, hoạt động táo tợn, manh động. Diễn biến này đòi hỏi lực lượng BCA càng phải kiên trì và thận trọng.

MTTH Ketamine có trọng lượng 2kg bị thu giữ trong chuyên án và dụng cụ sử dụng ma túy đủ kiểu dáng tại nhà Hải.

Từ đây, lực lượng TS giám sát chặt chẽ mọi di biến động của Hải. Với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo CA tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm từ một số chuyên án đã phá thành công trước đó, cụ thể là Chuyên án 817T do Phòng CSMT xác lập, triệt xóa đường dây ma túy từ biên giới Nghệ An vào Quảng Trị, bắt giữ 30.000 viên MTTH, lực lượng BCA 418H nêu cao quyết tâm, linh hoạt, hiệp đồng với các đơn vị nghiệp vụ tiến tới triệt xóa đường dây của Hải một cách gọn ghẽ, bất ngờ.

Ngày 6-8, thay vì thuê taxi tại Quảng Trị “đi xa”, Hải thuê taxi Thành Công tại TT-Huế để tránh bị nghi ngờ, mang theo đao, kiếm. Đi với Hải có thêm Nguyễn Quang Hợp (1992, trú P. Đông Lễ). Hợp cũng sử dụng ma túy, hay lui tới nhà Hải. Chuyến đi này, Hợp vừa làm “bạn đường”, vừa giúp sức cho Hải. Lên đến khu vực biên giới Nghệ An, Hải mua 2kg MTTH loại Ketamine với giá 600 triệu đồng/kg. Đến ngày 9-8, Hải và đồng bọn quay trở lại Quảng Trị nhưng không theo tuyến QL1A mà bám đường Hồ Chí Minh ít xe cộ. 13 giờ 30 cùng ngày, taxi chở Hải vượt qua hết địa phận Quảng Bình, vào đến địa bàn H. Vĩnh Linh. Nhận thấy đủ căn cứ để phá chuyên án, lực lượng BCA 418H cùng các đơn vị phối hợp hành động nhanh gọn. Tại Km 1049+700 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Khe Lương, xã Vĩnh Khê, H. Vĩnh Linh, tài xế taxi nhận được hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Hải biến sắc, ngờ ngợ nhận ra kết cục phía trước. Ngay lập tức, lực lượng BCA ập đến, bắt quả tang Hải và đồng bọn, thu giữ trong ba lô chứa 2 gói MTTH, tổng trọng lượng 2kg Ketamine và 1 gói nhỏ ma túy đá cùng nhiều “hàng nóng”.

Khám xét nơi ở của Hải, TS thu giữ 1 xe máy hiệu Su Xì-po, 100 triệu đồng và nhiều dụng cụ sử dụng MTTH. Qua đấu tranh ban đầu, Hải thừa nhận hành vi ra Nghệ An mua ma túy về bán lại kiếm lời. Hiện CA tiếp tục điều tra mở rộng.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194000_-trum-ma-tuy-thuc-thu-tren-taxi.aspx