Trùm ma túy El Chapo chịu án từ 300 đến 400 năm tù

Theo Cơ quan Chống buôn lậu ma túy Mỹ (DEA), từ năm 1990 đến 2008, băng đảng do El Chapo cầm đầu đã tuồn vào nước Mỹ khoảng 155 tấn cocaine. Trùm ma túy khét tiếng này cũng được cho là kẻ gây ra cái chết của khoảng 34.000 người. BBC ngày 5-11 cho hay.

Bố già Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman hôm nay 5-11 sẽ phải ra hầu tòa án liên bang Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) với tội danh điều hành đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất thế giới trong suốt hơn một phần tư thế kỷ vừa qua.

Theo SCMP, Joaquin Guzman Loera (biệt danh El Chapo), sinh năm 1954 trong một gia đình nghèo ở La Tuna, Mexico. Năm 1970, Guzman đầu quân cho băng buôn lậu ma túy do Hector Luis Palma Salazar cầm đầu... Đến năm 1989, Guzman cùng Luis Palma thành lập băng đảng buôn lậu Sinaloa rồi nhanh chóng mở rộng các hoạt động buôn lậu ma túy ra khắp khu vực.

Bố già Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman.

Theo hồ sơ, Guzman từng bị bắt giam nhiều lần nhưng cũng đã trốn thoát ngoạn mục nhiều lần dù ở các nhà tù nghiêm ngặt. Nguồn tin của cảnh sát Mexico, xung quanh El Chapo luôn có khoảng 300 tay súng bảo vệ cùng các phương tiện tối tân giúp gã lẩn trốn sự truy đuổi của cảnh sát.

Tháng 2-2014, sau 13 năm lẩn trốn, trùm ma túy bị bắt tại một khách sạn ở bãi biển Mazatlan, bang Sinaloa, Mexico. DEA yêu cầu dẫn độ Guzman về Mỹ để xét xử.

Tuy nhiên, tháng 3-2014, Tổng chưởng lý tòa án liên bang Mexico từ chối đề nghị của Mỹ. Đại diện tòa án Mexico lập luận, Guzman phải chịu sự trừng phạt của pháp luật trong nước về các tội danh của gã. Theo Tổng chưởng lý Jesus Murillo Karam, cộng các tội danh, gã trùm phải chịu mức án từ 300 đến 400 năm tù.

Hưng Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trum-ma-tuy-el-chapo-chiu-an-tu-300-den-400-nam-tu-518457/