'Trùm' ma túy dùng máy phá sóng hòng thoát khỏi sự đeo bám, bủa vây của cảnh sát

Để cắt đuôi, tránh sự liên lạc, đeo bám, định vị của cảnh sát, 'ông trùm' ma túy đã sử dụng máy phá sóng điện thoại trong suốt hành trình vận chuyển lượng ma túy lớn của mình.

Mang con trai và cặp học sinh đi buôn ma túy

Công an huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy “khủng” liên tỉnh do “ông trùm” Nguyễn Sỹ Tùng, trú ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An tổ chức và cầm đầu.

Tháng 7/2019, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy rất lớn từ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ ra TP.Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Công an huyện Tĩnh Gia đã lập chuyên án, tổ chức đấu tranh với quyết tâm triệt phá đường dây ma túy này. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an được huy động, dưới sự chỉ huy trực tiếp của trưởng ban chuyên án Thượng tá Lê Xuân Nguyên, Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia.

Chiếc xe ô tô gắn BKS giả được các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy.

Chiếc xe ô tô gắn BKS giả được các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy.

50 cán bộ chiến sĩ được chia thành 3 tổ, tổ 1 khoảng 10 trinh sát có nhiệm vụ ém quân tại ngôi nhà của Nguyễn Sỹ Tùng tại xóm 12, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn để theo dõi di biến động của “ông trùm” này. Tổ thứ 2 phụ trách việc theo dõi di biến động, đeo bám của các đối tượng trong đường dây khi chúng di chuyển trên đường từ Nghệ An ra Thanh Hóa và tổ thứ 3 có nhiệm vụ chốt chặn trên QL1A, bắt giữ các đối tượng khi chúng lọt vào tầm ngắm.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn, Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tĩnh Gia (Phó trưởng ban Chuyên án) cho biết, thông tin từ các trinh sát tổ 1 báo về, khoảng 5h ngày 10/7, Tùng sẽ giao một lượng lớn ma túy cho một người phụ nữ ở TP.Thanh Hóa. Khoảng 21h ngày 9/7, Tùng và đồng bọn đã lái xe ô tô rời nhà ở Nghệ An mang ma túy đi giao. Ban chuyên án đã lên kế hoạch, ém quân chờ đợi “con mồi” sa lưới.

Khoảng 22h, tổ công tác số 2 phát hiện Tùng và đồng bọn lái 2 xe chiếc xe ô tô (1 xe taxi và một xe bán tải mang BKS: 30C – 223.26 (giả) qua trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An). Khi đến địa phận tỉnh Thanh Hóa thì chúng lái xe đi vào QL1A cũ để đánh lạc hướng và cắt đuôi sự đeo bám nếu có. Trên đường đi, 2 chiếc xe này chạy luồn lách, thay nhau vượt lên khiến việc đeo bám, theo dõi của các trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Sỹ Tùng và tang vật của vụ án.

“Các trinh sát đã hóa trang, mượn xe máy của dân để đeo bám các đối tượng với quyết tâm không để mất dấu chúng. Tuy nhiên, do 2 xe thường xuyên chạy với tốc độ cao, hoãn đối vị trí cho nhau nên có lúc chúng tôi tưởng chừng như mất dấu của chúng”, Trung tá Tuấn kể lại.

Khi đến cây xăng S. T., thuộc xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia thì một đối tượng gửi lại chiếc xe taxi, lên chiếc xe bán tải mang BKS giả 30C - 223.26 tiếp tục di chuyển ra TP.Thanh Hóa. Lúc này, ban chuyên án nhận định, toàn bộ số ma túy mang đi giao được chúng để trên chiếc xe bán tải. Các trinh sát tiếp tục đeo bám, áp sát phía sau để chờ chỉ thị của ban chuyên án.

Một tình huống xảy ra khá bất ngờ, lúc này trên xe ngoài 2 đối tượng thì có một cháu bé khoảng 12 tuổi con trai của Tùng.

Dùng máy phá sóng điện thoại hòng thoát khỏi công an!

Trong quá trình đeo bám chiếc xe chở ma túy của các đối tượng, khi tiếp cận ở khoảng cách 50m thì sóng điện thoại của các trinh sát đều mất sóng. Đây là hiện tượng lạ đối với ban Chuyên án. Tuy nhiên, với phương án dự phòng có từ trước, các trinh sát đã dùng bộ đàm và một số thiết bị chuyên dụng để liên lạc về sở chỉ huy.

Khoảng 23h cùng ngày, khi chiếc xe bán tải chở đầy ma túy di chuyển trên QL1A tới địa phận thôn Sơn Hải, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia thì ban Chuyên án đã cho “đánh tắc đường” buộc chúng phải dừng lại. Ngay lập tức, 3 tổ công tác từ trước sau áp sát, nổ súng bắn bung khóa xe, ập vào bắt giữ 2 đối tượng khi chúng không kịp trở tay.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8 bánh heroin và 2kg ma túy đá, 6 thỏi mìn, 5 kíp nổ, 8 đoạn dây cháy chậm. Toàn bộ số ma túy này được bỏ trong chiếc cặp học sinh của con trai “ông trùm” Tùng. Ngoài ra, ban chuyên án còn thu giữ 1 chiếc máy phá sóng điện thoại được chúng sử dụng để phá sóng, tránh sự đeo bám, định vị của công an.

Những thỏi mìn đã gắn dây cháy chậm được "ông trùm" mang theo trong hành trình vận chuyển ma túy.

BKS: 30C - 223.26 gắn phía ngoài là giả, BKS thật của chiếc xe bán tải này là 37C – 271.90. Danh tính 2 đối tượng bị bắt nhanh chóng được làm rõ là Nguyễn Sỹ Tùng (SN 1984), trú tại xóm 12, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và Trần Văn Hưng (SN 1991), trú tại xóm 8, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Nguyễn Sỹ Tùng, công an tiếp tục thu giữ 2 bánh heroin, 62 thỏi mìn.

Nguyễn Sỹ Tùng khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được chúng vận chuyển ra TP.Thanh Hóa để bán cho một người phụ nữ tên H. với số tiền là 1,6 tỷ đồng. H. đã bị Công an bắt giữ ngay sau đó.

“Sau khi bị bắt, trong quá trình lấy lời khai, Tùng xin tôi một đặc ân là “anh cho em biết, vì sao bọn em bị bắt. Tôi trả lời là “do may mắn, nhưng Tùng không tin”, Trung tá Anh Tuấn cho biết.

Cũng theo Trung tá Tuấn, toàn bộ những thỏi mìn được các đối tượng mang theo trên xe đã lắp sẵn dây cháy chậm, nếu châm lửa đốt thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Đây có thể là vũ khí nóng chúng mang theo để đối phó, tấn công lực lượng công an nhằm thoát thân nếu bị bắt giữ.

Toàn hồ sơ vụ án, các đối tượng và tang vật đã được Công an huyện Tĩnh Gia chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trum-ma-tuy-dung-may-pha-song-hong-thoat-khoi-su-deo-bam-bua-vay-cua-canh-sat-a442594.html