Trùm ma túy bị cảnh sát 'tóm gọn' vì... miếng phô mai

Theo AP ngày 27-5 đưa tin, cảnh sát Anh đã 'tóm gọn' trùm ma túy Carl Stewart (39 tuổi), ở thành phố Liverpool, nguyên nhân vì tên này gửi ảnh tay cầm miếng phô mai qua ứng dụng tin nhắn, cảnh sát đã tiến hành phân tích dấu vân tay và nhanh chóng tìm được nơi y đang lẩn trốn.

Bức ảnh được Stewart gửi qua ứng dụng tin nhắn mã hóa EncroChat, với biệt danh "Toffeeforce". Ứng dụng này cũng được trùm ma túy dùng để phân phối ma túy cho các "tay chân" của hắn.

Trùm ma túy Carl Stewart và tấm ảnh khiến y bị bắt

Trùm ma túy Carl Stewart và tấm ảnh khiến y bị bắt

Stewart sau đó đã bị kết án 13 năm tù, trong thông báo về vụ việc, thanh tra Wilkinson cho biết hôm 25-5: "Chúng tôi đã tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm lớn, đây cũng được xem như lời cảnh tỉnh với tội phạm cá nhân hay tổ chức về các hành động phạm pháp sớm muộn rồi cũng sẽ phải trả giá".

Cảnh sát Anh cũng đưa vào "tầm ngắm" ứng dụng EncroChat vì nhiều tội phạm sử dụng để bảo đảm "bí mật" các "giao dịch", có khoảng 10.000 người đang sử dụng ứng dụng này, chỉ tính riêng ở Anh.

Vương Kỵ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/trum-ma-tuy-bi-canh-sat-tom-gon-vi-mieng-pho-mai_112977.html