Trùm gỗ lậu Phượng râu: Tấm bình phong sau màn đấu giá?

Phượng 'râu' tham gia đấu giá các đợt trục vớt, vận chuyển gỗ trên địa bàn làm bình phong trộn gỗ lậu vào buôn bán?

Ngày 4/5/2018, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ việc vận chuyển gỗ lậu của đối tượng Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu") qua nhiều trạm kiểm soát nhưng không bị phát hiện.

Trong đó, tấm bình phong mà Phượng "râu" dựng lên để vận chuyển gỗ lậu là điều cần phải làm sáng tỏ.

Theo đó, vào năm 2013, Phượng "râu" cùng với công ty TNHH Thảo Trúc do ông Nguyễn Thành Kiệt (ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơi) đứng tên tham gia đấu giá trục vớt 640m3 ở suối Đắk Đam, Đắc Lắk.

Số gỗ còn sót lại được vứt rải rác dọc theo tuyến QL14C.

Công ty TNHH Thảo Trúc dù trên thực tế đứng tên mua gỗ nhưng thực chất người mua không ai khác chính là Phượng “râu”.

Sau khi trúng thầu, Phượng "râu" liên tục tìm cách trì hoãn vận chuyển số lượng gỗ này ra khỏi khu bờ suối.

Thay vào đó, Phượng "râu" chỉ đạo công nhân căng bạt, kéo điện làm lán trại làm bãi tập kết gỗ gần Đồn Biên phòng 747.

Đến năm 2015, Vườn quốc gia Yok Đôn không cho Công ty TNHH Thảo Trúc trục vớt gỗ nữa và đã có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đề nghị đôn đốc Công ty TNHH Thảo Trúc và Phượng "râu" phải vận chuyển gỗ ra khỏi khu vực vườn.

Nhưng một lần nữa Phượng "râu" và Công ty TNHH Thảo Trúc lại tìm cách trì hoãn vận chuyển bằng công văn gửi Bộ Chỉ huy BĐBP Đắc Lắk đề nghị chấp thuận cho kéo dài thời gian vận chuyển gỗ và được đơn vị này chấp nhận trong khoảng thời gian từ ngày 27/3 - 30/4/2018.

Tuy nhiên, đến ngày 28/4/2018, hai xe gỗ lậu của Phượng "râu" bị lực lượng Bộ Công an bắt giữ tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắc Lắk.

Đối tượng Phan Hữu Phượng tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, số gỗ này chính là của ông trùm Phượng “râu” được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ, gần Đồn Biên phòng 747.

Khi kiểm tra khu vực gần Đồn Biên phòng 747, cơ quan chức năng phát hiện, số gỗ trục vớt dưới suối Đắk Đam bán cho Công ty TNHH Thảo Trúc và Phượng "râu" vẫn đang được để dọc tuyến QL14C, gần vành đai biên giới.

Đại tá Tống Anh Tuấn, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nghi ngờ các đối tượng lợi dụng bãi gỗ hợp pháp gần Đồn Biên phòng 747 để trộn lẫn gỗ phi pháp.

“Đây mới chỉ là nghi vấn, cần chờ kết quả điều tra từ cơ quan Công an. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định gỗ trong Vườn Quốc gia Yok Đôn gần Đồn Biên phòng 747 không bị chặt hạ như các thông tin ban đầu”, Đại tá Tống Anh Tuấn nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trum-go-lau-phuong-rau-tam-binh-phong-sau-man-dau-gia-3357558/