'Trùm giang hồ' ở Phú Quốc bị khởi tố về tội danh gì?

Cổng thông tin Công an tỉnh Kiên Giang đăng tin 'Tèo Mỡ' bị bắt quả tang về hành vi 'Đánh bạc', trong khi đó địa phương và gia đình lại nhận thông báo với nội dung 'Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới', phạm vào Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trần Tuấn Ngọc (thường gọi là Tèo Mỡ).

Trần Tuấn Ngọc (thường gọi là Tèo Mỡ).

Trước đó, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang đăng tin “Bắt đối tượng hình sự ở Phú Quốc”. Cụ thể, chiều 5/12, tại thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi đánh bạc, gồm Trần Tuấn Ngọc (thường gọi là Tèo Mỡ, SN 1973, ngụ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc), Huỳnh Văn Vũ SN 1988, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành), Lâm Thành Trọng (SN 1994, ngụ thành phố Rạch Giá). Trong đó, Trần Tuấn Ngọc là đối tượng hình sự cầm đầu băng nhóm hoạt động ở Phú Quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cũng cung cấp cho báo chí rằng Tuấn Ngọc bị bắt vì Đánh bạc và hướng dẫn lấy thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Tuy nhiên, ngày 6/12, đại tá Mai Hòa Bình - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ký thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang và thông báo về việc tạm giữ Trần Tuấn Ngọc với nội dung người này có hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, phạm vào Điều 189 Bộ luật Hình sự. Các thông báo này được gửi đến VKSND tỉnh Kiên Giang, gia đình Ngọc.

Trước những thông trên, phóng viên liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thì được cung cấp về việc Ngọc bị khởi tố về tội đánh bạc cùng một số hành vi phạm tội khác.

Tuy nhiên, ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã có văn bản xác nhận rằng bị can Trần Tuấn Ngọc thuộc vụ án Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, xảy ra ngày 5/12, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Trước sự bất nhất về tội danh, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận, cơ quan điều tra đã khởi tố Trần Tuấn Ngọc về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Lý do không muốn thông tin rộng rãi vì liên quan đến vấn đề "nghiệp vụ".

Được biết, Trần Tuấn Ngọc có tiền sử bệnh tâm thần, được gia đình đưa đi điều trị ở TP. HCM từ năm 2011. Ngày 18/1/2016, Chánh án TAND tỉnh Kiên Giang Lê Thị Minh Hiếu ký quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) để trị bệnh và xuất viện tháng 11/2017.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Khánh Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trum-giang-ho-o-phu-quoc-bi-khoi-to-ve-toi-danh-gi-1498835.tpo