Trùm đường dây cá độ trăm tỷ: Đàn em là giám đốc

Trong đường dây cá độ trăm tỷ, ông trùm có hàng chục đàn em là giám đốc các công ty cho vay tài chính.

Ông trùm cầm đầu đường dây cá độ hàng trăm tỷ là Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê Bắc Giang, ngụ quận 12).

Được biết, Nguyễn Văn Bình từ Bắc Giang vào TPHCM sống trong một căn hộ ở chung cư Tecco nằm trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.

Điều tra ban đầu cho thấy, Bình cùng Nguyễn Văn Đô (ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương) quen nhau từ thời còn là du học sinh ở các nước. Nhóm của Bình đều là những người xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Công an thu giữ lượng lớn tiền và tài sản liên quan vụ án.(Ảnh VOV)

Công an thu giữ lượng lớn tiền và tài sản liên quan vụ án.(Ảnh VOV)

Do bản thân là người có điều kiện kinh tế, gia đình hoặc bản thân đều là người kinh doanh nên nhóm này tụ tập chơi các loại siêu xe đắt tiền. Khi thành lập đường dây đánh bạc, Bình là người đứng ra cầm đầu, Đô và Binh hỗ trợ tích cực.

Băng nhóm này hoạt khá kín kẽ để đảm bảo bí mật. Chỉ những người có điều kiện kinh tế mới được Bình cho tham gia cá độ. Giống phương thức chơi ở những đường dây đánh bạc trực tuyến khác, họ cũng được cấp tài khoản để nạp tiền vào sát phạt nhưng không nhiều. Con bạc chủ yếu ăn thua bằng tiền mặt nhưng cộng dồn, một tuần chung chi một lần.

Để lấy tiền từ người chơi, Bình tuyển nhiều tay chân đi đến tận nhà con bạc để thu tiền mỗi ngày.

Bình còn có hàng chục đàn em là giám đốc các công ty cho vay tài chính. Những người này có dấu hiệu hoạt động xã hội đen, cho vay tiền góp lãi suất cao, thu nợ của những người chơi.

Thu lợi lớn, Bình tạo vỏ bọc như một doanh nhân thành đạt khi mở nhiều công ty, quán cà phê ở quận 12. Anh ta mua nhiều ôtô đắt tiền, trong đó có xe Lexus và Maserati Grandturismo trị giá gần chục tỷ đồng.

Bình (phải) và nghi can trong đường dây cá độ (Ảnh VNE)

Việc điều hành đường dây cá độ được Bình giao cho đàn em thân tín Nguyễn Văn Đô và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương) phụ trách.

Bình thừa nhận tổ chức cá độ từ năm 2014 nhưng thời gian diễn ra World Cup 2018 sôi nổi nhất. Nhiều trận số tiền cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng.

Theo dấu băng nhóm Bình trong thời gian dài, các trinh sát Phòng 4 (C45, Cục cảnh sát Hình sự) phát hiện nhiều đại lý cấp dưới của ông trùm đang hoạt động ở Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương...

Tối 11/7, hàng trăm trinh sát phối hợp đồng nghiệp tại TP HCM và các tỉnh thành đồng loạt bao vây, khám xét 9 địa điểm. Bình đang ngồi cùng bạn bè, đàn em ở quán cà phê của mình tại quận 12 thì cảnh sát ập đến bắt giữ.

Tại đây công an tạm giữ 3 ô tô, 24 thẻ ngân hàng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng lượng lớn USD.

Đường dây đánh bạc này hoạt động từ năm 2014 đến nay với tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trum-duong-day-ca-do-tram-ty-dan-em-la-giam-doc-3361732/