'Trùm chip' TSMC xây thêm nhà máy, tăng đầu tư vào Mỹ

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC ngày 6.12 thông báo xây dựng nhà máy thứ 2 tại bang Arizona và tăng đầu tư vào Mỹ lên 40 tỉ USD.

Thông báo trên được đưa cùng ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm nhà máy TSMC đang xây dựng trên địa bàn thành phố Phoenix. Nhà máy thứ 2 được dự kiến bổ sung 28 tỉ USD vào tổng đầu tư của TSMC tại Arizona. Hai nhà máy sẽ tạo ra 10.000 việc làm, cùng 10.000 việc làm xây dựng khác.

TSMC cũng thông báo sẽ sản xuất nhiều loại chip hơn ở nhà máy đầu tiên. Ban đầu tập đoàn chỉ dự định sản xuất chip 5 nanomet tại đây, nhưng sắp tới sẽ làm cả chip 4 nanomet. Còn nhà máy thứ 2 sản xuất chip 3 nanomet với hai khách hàng đầu tiên dự kiến là Apple và Nvidia.

TSMC tăng đầu tư vào Mỹ - Ảnh: Getty Images

TSMC tăng đầu tư vào Mỹ - Ảnh: Getty Images

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới tăng đầu tư vào Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden ban hành hàng loạt đạo luật về chip.

Vào tháng 8, một đạo luật của Mỹ về 280 tỉ USD nhằm thúc đẩy sản xuất công nghệ cao trong nước và giảm bớt phụ thuộc vào chuỗi cung ứng sản phẩm bán dẫn ở nước ngoài được ban hành. 100 triệu USD trợ cấp liên bang vừa được Arizona phân bổ cho ngành công nghiệp bán dẫn của bang.

Sang tháng 10, Vụ An ninh và công nghiệp (Bộ Thương mại Mỹ) ra quy định mọi công ty phải xin giấy phép nếu muốn bán sản phẩm bán dẫn hoặc thiết bị sản xuất liên quan cho Trung Quốc.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trum-chip-tsmc-xay-them-nha-may-tang-dau-tu-vao-my-190552.html