Trùm bảo kê xe Cường dụ: Cuộc chiến với Đường nhuệ

Đường nhuệ muốn giành thị phần bảo kê xe khách với Cường dụ, tuy nhiên lại dính vòng lao lý nên Cường dụ càng lộng hành hơn.

Sẵn sàng hành hung nếu nhà xe chống đối

Ngày 15/12/2020, trao đổi với Đất Việt, nhiều chủ xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho biết, Nguyễn Văn Cường (tức Cường dụ) - chủ nhà xe Phúc Cường từ lâu nổi lên là trùm bảo kê, thu phế các nhà xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội.

Chủ một nhà xe khác chạy tuyến Tiền Hải - Thái Bình cho hay: "Cường dụ là đối tượng đã nhiều lần vào tù ra tội về hành vi cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Trước đây, Cường dụ chỉ là một tay lang bạt ở các bến xe kiếm sống qua ngày.

Giai đoạn năm 2008, Cường dụ đang ở tù thì Nguyễn Xuân Đường (tức Đường nhuệ) thay đối tượng này hoạt động tại các bên xe trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Khi trở về, nhận thấy thị phần của mình bị kẻ khác cướp mất, lúc này giữa Cường dụ và Đường nhuệ đã xảy ra những cuộc tranh giành ngầm khốc liệt mà không phải ai cũng biết rõ.

Sau đó, Đường nhuệ đã phải nhường lại khu vực bến xe cho Cường dụ và đám đàn em hoạt động, còn bản thân Đường nhuệ chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực khác" - chủ nhà xe này cho biết.

Cường dụ bị cơ quan chức năng bắt giữ ngày 14/12.

Cường dụ bị cơ quan chức năng bắt giữ ngày 14/12.

"Một mình một ngựa" tại bến xe, Cường dụ nhanh chóng thành lập ra Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường. "Nói là công ty dịch vụ vận tải nhưng thực chất đây chỉ là cái bóng của Cường dụ. Công ty này mới đầu không có đầu xe nào chạy mà Cường dụ dùng thế lực của mình để ep các nhà xe khác phải dán logo Phúc Cường.

Bản thân Công ty TNHH Phúc Cường chỉ nhận đặt khách, giữ chỗ và lấy tiền hoa hồng. Bên cạnh đó, Cường dụ còn cho đám đàn em thường ngày có mặt ở bến xe thu phế với giá từ 10.000 - 20.000 đồng/đầu khách. Ngoài ra, mỗi đầu xe sẽ phải nộp về cho Cường dụ 2 triệu đồng/tháng.

Nhà xe nào muốn yên ổn làm ăn thì phải chấp hành "luật ngầm" do Cường dụ đưa ra, nếu chống đối sẽ bị hành hung, quấy rối không cho làm ăn.

Cuộc chiến ngầm với Đường nhuệ

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội với lượng khách vận chuyển lên tới con số hàng nghìn người. Vì thế, thị phần bảo kê, thu phế xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình là miếng bánh béo bở khiến cho nhiều nhóm "anh chị" tại đây muốn tranh giành, chiếm đoạt.

Nhiều nhà xe trên địa bàn TP. Thái Bình kể lại rằng, cuối năm 2019 Đường nhuệ muốn một lần nữa quay trở lại thâu tóm quyền bảo kê xe khách với Đường nhuệ.

"Sự việc vợ chồng Đường nhuệ và đám đàn em đánh nhân viên nhà xe Phúc Cường của Cường dụ cuối tháng 3/2020 được mọi người đồn đoán chỉ là cái cớ để Đường nhuệ thị uy với đối thủ nhằm giành lại quyền bảo kê xe khách. Với những sự việc nhỏ như vậy thường Đường nhuệ không bao giờ trực tiếp ra tay.

Tuy nhiên sau đó vợ chồng Đường nhuệ vào tù. Đó là sự nghiêm minh của pháp luật nhưng thật trớ trêu, Đường Nhuệ vào tù cũng là chiến thắng của Cường dụ với chính đối thủ của mình.

Từ sau khi Đường nhuệ bị bắt, Cường dụ càng lộng hành, chèn ép các chủ xe khách trên địa bàn và sẵn sàng thẳng tay trừng trị những người chống đối hơn" - chủ nhà xe chạy tuyến Vũ Thư (Thái Bình) - Hà Nội chia sẻ.

Đường nhuệ - đối thủ lớn của Cường dụ ở Thái Bình.

Thế nhưng, hành vi của Cường dụ từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Công an tỉnh Thái Bình. Ngoài Cường dụ, hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình bắt giam thêm 2 đối tượng khác gồm Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc xe khách Minh Lập chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội trùng thời gian với xe khách của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường, Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh sử dụng xe môtô nhãn hiệu Honda AirBlade, tháo biển kiểm soát, đi tìm xe khách của nhà xe Minh Lập để "dằn mặt".

Khi điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái (TP Thái Bình), Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng này đã dùng gạch ném khiến kính xe bị vỡ vụn.

Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.

Đến chiều 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/trum-bao-ke-xe-cuong-du-cuoc-chien-voi-duong-nhue-3424396/