Trùm bảo kê, nhận chạy án ở Hải Dương bị khởi tố thêm tội

Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng 'hàng', SN 1984, ở TP Hải Dương), trùm băng nhóm xã hội ở địa phương này về tội 'Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Hoàng Văn Trưởng tại cơ quan công an trong một vụ án trước đó.

Trưởng “hàng” là đối tượng cầm đầu một băng nhóm xã hội từng gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự…”, “Sử dụng tài liệu giả…” tại tỉnh Hải Dương và bị bắt tạm giam cùng các đồng phạm trước đó.

Theo cơ quan điều tra tháng 9/2019, Trưởng “Hàng” dùng đăng ký và chiếc Lexus 470 của một người phụ nữ (ở TP Hải Dương) để cầm cố vay 500 triệu đồng.

Sau thời hạn 3 tháng, Trưởng “hàng” trả lại cho người phụ nữ này. Cảnh sát đã thu giữ tang vật là đăng ký xe và chiếc Lexus 470. Qua giám định, cơ quan điều tra xác định, các giấy tờ Trưởng “hàng” dùng cầm cố đều là giả. Do đó, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố ông trùm này về tội “Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Mở rộng điều tra, đến nay cảnh sát xác định có đủ căn cứ khởi tố bổ sung Trưởng “hàng” về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 1/2021, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do Trưởng “hàng” cầm đầu.

Trưởng “hàng” bị khởi tố cả ba tội trên. Bốn đối tượng, gồm: Phùng Đức Tâm (SN 1987), Đinh Văn Long (SN 1991); Trần Khắc Quý (SN 1973) cùng ở tỉnh Hải Dương và Trần Thanh Thức (SN 1988, trú TP Hải Phòng) bị khởi tố về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Hoàng Văn Trưởng tại cơ quan công an.

Hoàng Văn Trưởng tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam bốn đối tượng, riêng Đinh Văn Long đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Trưởng chủ mưu cầm đầu, cùng đồng bọn đã gây ra các vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, băng nhóm này còn có các biểu hiện “Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng này đe dọa, gây sức ép và nhiều thủ đoạn khác buộc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải, phế liệu, xử lý môi trường… phải nộp tiền hàng tháng cho chúng.

Đe dọa, gây thương tích, ném chất bẩn, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và nhiều thủ đoạn khác để đòi nợ thuê hoặc ép con nợ phải nhượng lại tài sản cầm cố, thế chấp cho chúng.

Thậm chí, Trưởng và đồng bọn còn nhận chạy án hoặc môi giới giải quyết các vụ việc phức tạp để chiếm đoạt tài sản. Sử dụng vũ lực và nhiều thủ đoạn khác để giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội trái quy định của pháp luật nhằm mục đích vụ lợi…

Theo tìm hiểu của phóng viên, Hoàng Văn Trưởng những năm qua nổi lên là đối tượng cộm cán, bất hảo, hoạt động theo băng nhóm, côn đồ tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngoài bản tính côn đồ, hung hãn, Trưởng còn thể hiện là kẻ lì lợm, xảo quyệt. Từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Cuối năm 2008, Trưởng “hàng” cầm đầu băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến ở đường Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) với một nhóm khác làm nhiều người bị thương, gây náo loạn, mất an ninh trật tự. Các đối tượng sử dụng nhiều vũ khí nóng, có súng.

Giữa năm 2015, Trưởng “hàng” và đàn em tiếp tục dùng súng gây rối trật tự tại thị trấn Gia Lộc khiến nhiều người dân trong khu vực hoang mang, lo sợ. Khi bị xử phạt 5 tháng tù liên quan đến vụ gây rối, hắn giả ốm trốn thi hành án. Sau đó, Trưởng bỏ trốn và bị truy nã. Đến tháng 11/2018, cảnh sát phát hiện, bắt giữ Trưởng.

Ngoài 2 lần phạm tội trên, Trưởng còn 2 lần đi tù về tội “Đánh bạc”, “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trum-bao-ke-nhan-chay-an-o-hai-duong-bi-khoi-to-them-toi-post1328644.tpo