Trùm bảo kê chợ Long Biên Hưng 'kính' đã chết

Chiều 14/8, đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Đông xác nhận bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng (biệt danh Hưng 'kính') đã chết vào lúc 11h trưa cùng ngày.

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") lĩnh án 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") lĩnh án 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bác sĩ Trần Ngọc Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện - cho biết bệnh nhân Hưng được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan, nhập viện từ 23h đêm 13/8. Song, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhân không qua khỏi.

Hưng “kính” (56 tuổi) được biết đến là trùm bảo kê chợ Long Biên, cầm đầu, sai khiến nhóm đàn em trong chợ đe dọa, cưỡng đoạt tiền của tiểu thương dưới danh nghĩa tổ bốc xếp số 2 của khu chợ. Sau đó, Hưng và các đàn em bị phát giác.

Ngày 26/7/2019, Hưng bị tòa tuyên phạt 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, các đồng phạm cũng bị phạt tù do vi phạm quyền sở hữu công dân, làm mất trật tự xã hội, gây khó khăn cho việc kinh doanh của các tiểu thương tại chợ Long Biên, Hà Nội.

Chi Lê

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/trum-bao-ke-cho-long-bien-hung-kinh-da-chet-363993.html