Trục xuất người đàn ông ngoại quốc gây án tại Hà Nội

Cho rằng bạn gái mới quen bị Luis Angel và bạn Luis trêu ghẹo, anh Zane bênh vực. Hai bên cãi vã, xô xát, Luis Angel đã chém trọng thương, làm đứt ngón tay của Zane...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 20/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Luis Angel Coello Ramirez (SN 1987, quốc tịch Cu Ba) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Zane Gary Muller (SN 1989, quốc tịch Nam Phi).

Theo cáo trạng, rạng sáng 25/9/2019, anh Zane cùng nhóm bạn quốc tịch Nam Phi, Mỹ và 2 người bạn Việt Nam mới quen ngồi nghe nhạc, uống rượu tại quán Rastaman (Xuân Diệu, Quảng An, Hà Nội).

Sau đó, chị Trang (không rõ lai lịch) – người bạn Việt Nam mới quen của nhóm Zane xin phép cả nhóm để ra về. Khi ra ngoài cửa, chị Trang gặp một toán khách ngoại quốc khác, trong đó có Luis Angel Coello Ramirez đang đứng ngoài cửa. Do vướng nên chị Trang không đi qua được.

Ngồi bên trong nhìn ra, anh Zane thấy Luis Angel Coello Ramirez và một người khác đứng chắn đường. Cho rằng đối phương có lời nói trêu ghẹo chị Trang nên anh Zane đã đứng dậy, đi ra. Tại đây, anh Zane yêu cầu Luis Angel Coello Ramirez và bạn đi ra nơi khác.

Do hai bên không hiểu nhau nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Được mọi người can ngăn nên anh Zane đi vào trong quán.

Lúc này, Luis Angel lao theo, dùng tay đấm vào đầu anh Zane 1 cái rồi ôm, vật đối phương. Anh Zane đã ôm và quật Luis Angel Coello Ramirez ngã xuống sàn rồi dùng miệng cắn vào má phải đối phương. Thấy vậy, Luis dùng tay chọc vào miệng anh Zane, đẩy ra.

Vụ việc nhanh chóng dừng lại khi bạn của hai bên can ngăn. Anh Zane liền ra chỗ lấy xe để đi về. Đi được một đoạn, anh Zane bị Luis Angel cầm dao đuổi theo.

Sau câu nói “tôi xin lỗi” và giơ 2 tay về phía trước ra hiệu cho Luis Angel dừng lại nhưng Luis Angel vẫn đuổi theo, anh Zane bỏ chạy. Chạy được một đoạn, anh Zane bị ngã xuống đường nên bị Luis Angel lao tới dùng dao chém nhiều nhát vào người.

Do giơ tay lên ôm đỉnh đầu nên anh Zane bị Luis Angel Coello Ramirez chém đứt lìa ngón tay và gây ra nhiều vết thương vùng đỉnh đầu và cổ, bị thương tật 16%.

Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Bởi theo HĐXX, bị cáo sang Việt Nam theo hình thức du lịch, ở lâu nhưng không tuân thủ pháp luật nên bị trục xuất.

Vân Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/truc-xuat-nguoi-dan-ong-ngoai-quoc-gay-an-tai-ha-noi-530083.html