Trục xuất 2 người nhóm tổ chức phản động khỏi lãnh thổ VN

Nói lời sau cùng, các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật; mong án nhẹ, sớm khoan hồng để về với gia đình, người thân.

Chiều 22-8, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án 12 bị cáo hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thuộc tổ chức phản động do Đào Minh Quân, Lisa Phạm (quốc tịch Mỹ) cầm đầu.

Bị cáo Nguyen James Han (51 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ và Việt Nam), Phan Angel (tên khác là Phan Thị Đào, 62 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ) mỗi bị cáo 14 năm tù. Ngay sau khi thi hành xong hình phạt tù, hai bị cáo sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Các bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân, Võ Hoàng Ngọc, Đỗ Quốc Bảo, Trần Tuấn Tài, Trần Văn Vinh, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hùng Anh, Nguyễn Văn Chánh và Đỗ Thị Thùy Dung bị phạt mức án 5-11 năm tù và sau đó bị quản chế tại địa phương 2-3 năm.

Các bị cáo tại tòa: Nguyen James Han (hàng trên, ngoài từ phải qua).

Theo tòa, lý ra bị cáo Phan Angel có mức án nhẹ hơn James Han nhưng do không thành khẩn nên phải xử nghiêm. Với các bị cáo còn lại, Trí có tình tiết tăng nặng là lôi kéo, dụ dỗ sinh viên, học sinh... nên phải chịu mức án cao hơn.

Trước khi tòa nghị án, nói lời sau cùng, các bị cáo đều nhận thức được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật; mong án nhẹ, sớm khoan hồng về với gia đình, người thân.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2013 đến nay, Đào Minh Quân cùng các đối tượng cốt cán đã tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch tuyên truyền xuyên tạc chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam; lôi kéo, móc nối thành lập tổ chức, phát triển lực lượng ở trong nước và đưa người từ nước ngoài về Việt Nam chỉ đạo thực hiện các hoạt động chống phá.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyen James Han, Phan Angle được tổ chức phản động phong cho hàm đại tá, cử về Việt Nam thực hiện móc nối, xây dựng cơ sở, tập hợp lực lượng, chỉ đạo các phần tử phản động khác trong nước thực hiện các hoạt động chống phá...

Bị cáo đầu vụ Nguyen James Han.

Ngoài các hoạt động chống phá, tổ chức phản động này đã từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố vũ trang. Điển hình là nhóm bị cáo được đưa ra xét xử trước đó thực hiện vụ đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và vụ kích nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 4-2017. Và gần đây nhất là vụ đặt bom gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) làm ba người bị thương...

HOÀNG YẾN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/truc-xuat-2-nguoi-nhom-to-chuc-phan-dong-khoi-lanh-tho-vn-788886.html