Trục vớt thành công tàu chở hàng gặp nạn trên biển

Sau quá trình bốc dỡ toàn bộ số hàng hóa đá vôi và hút nước bên trong khoang ra ngoài, tàu hàng Đức Minh 555 gặp nạn tại vùng biển huyện Kỳ Anh đã được trục vớt thành công.

Tàu Đức Minh 555 gặp nạn trên biển Kỳ Anh

Tàu Đức Minh 555 gặp nạn trên biển Kỳ Anh

Ngày 11-3, Đồn biên phòng Kỳ Khang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau quá trình bốc dỡ toàn bộ số hàng hóa đá vôi và hút nước bên trong khoang ra ngoài, tàu hàng Đức Minh 555 gặp nạn tại vùng biển huyện Kỳ Anh đã được trục vớt thành công, đồng thời lai dắt về địa bàn huyện Nghi Xuân để tiến hành sửa chữa. Đối với các thuyền viên trên tàu, sau khi được bố trí chỗ nghỉ ngơi, ăn uống, chăm sóc y tế chu đáo hiện cũng đã được trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 5-3, tàu Đức Minh 555 chở 2.975 tấn đá vôi do anh Hà Văn Phương (36 tuổi, quê ở Gia Trung, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 thuyền viên đang trên hành trình từ Ninh Bình đi Quảng Ngãi.

Khi đến vùng biển thuộc địa bàn xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) thì gặp biển động mạnh cấp 5-6, khiến tàu bị sự cố nghiêng mạnh, nước tràn vào tàu và trôi dạt, mắc kẹt. Rất may, đến 12 giờ cùng ngày, toàn bộ thuyền viên trên tàu đã bơi được vào bờ an toàn ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/truc-vot-thanh-cong-tau-cho-hang-gap-nan-tren-bien-650676.html