Trục vớt tàu để xác định nguyên nhân

* Đình chỉ hoạt động các tàu của Công ty Trường Hải Sáng 18.2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tổ chức trục vớt tàu Trường Hải 06 đã bị chìm tại khu neo đậu ngủ đêm trên vịnh Hạ Long (cách đảo Ti Tốp 400m) vào rạng sáng 17.2, làm 12 du khách tử nạn.

Theo kế hoạch, việc trục vớt tàu Trường Hải được thực hiện từ tối cùng ngày xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, do chưa tìm được cần cẩu phù hợp nên công việc này phải dời đến sáng 18.2.

Sau khi công việc buộc cáp hoàn tất, hai tàu trục kéo cáp đã đưa con tàu đắm nổi lên vào lúc 13 giờ 30 chiều cùng ngày. Tuy nhiên, do con tàu đang ngập nước rất nặng nên không thể kéo vào đất liền ngay được. Tàu Trường Hải 06 sau khi trục vớt nổi lên mặt nước được lai dắt vào đảo Hòn Náp, gần đảo Ti Tốp (cách khu vực con tàu bị đắm 400m về phía đông). Do nguyên nhân ban đầu được xác định con tàu bị đắm có thể là do có sự cố ở vỏ tàu nên trong ngày hôm nay (19.2), cơ quan chức năng sẽ đưa con tàu trên về khu vực đóng tàu tại Giếng Đáy để đưa lên đà phục vụ công tác giám định.

Cũng trong ngày 18.2, UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu trú khách du lịch trên vịnh Hạ Long của Công ty TNHH Trường Hải. Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định thành lập tổ công tác để tiến hành rà soát lại tất cả các con tàu chở khách tham quan vịnh Hạ Long, nhất là đối với hơn 100 con tàu cho du khách ngủ đêm trên vịnh. Theo đó, tổ công tác sẽ kiểm tra chất lượng những con tàu này, bên cạnh đó cũng kiểm tra trình độ của người phục vụ, bằng cấp của thủy thủ trên các con tàu. Từ kết quả cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ cho phép tàu nào được phép kinh doanh tiếp, tàu nào phải dừng. Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cũng đang xây dựng, bổ sung quy chế mới về hoạt động tàu thuyền, du lịch trên vịnh.

Liên quan đến 9 du khách sống sót (đều là người nước ngoài), ngày 18.2, UBND tỉnh đã hỗ trợ mua sắm quần áo, hỗ trợ về tiền 10 triệu đồng/người. Trong buổi sáng 18.2, tất cả các du khách này đã được các cơ quan đại sứ đưa về Hà Nội. Đối với 10 du khách nước ngoài tử nạn, tỉnh đã hỗ trợ 20 triệu đồng/người, và tiến hành hoàn tất các thủ tục đúng theo công ước quốc tế để cơ quan đại sứ đưa thi thể họ về nước.

P.H.S

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truc-vot-tau-de-xac-dinh-nguyen-nhan-433189.html