Trục vớt tàu chìm trên vùng biển Quy Nhơn: Thời tiết xấu 'kéo lùi' tiến độ triển khai

(TN&MT) - Theo đại diện Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, cho biết công tác trục vớt tàu bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) vẫn chưa có tiến triển do thời tiết bất lợi trên biển thường xuyên diễn ra.

Tàu Biển Bắc 16 vẫn chưa trục vớt thành công.

“Cuối năm 2017, thời tiết không thuận lợi. Biển động với sức gió giật cấp 5, sóng cao 3 - 5m. Các đơn vị trục vớt không thể triển khai phương tiện, nhân vật lực để thi công. Sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời tiết ổn định kéo dài không liên tục, bình quân từ 5 - 7 ngày. Sau đó, biển lại động khiến công tác trục vớt tàu gặp nhiều khó khăn”, đại diện Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, nói.

Hiện nay, trên vùng biển Quy Nhơn còn 6 tàu bị chìm; trong số này hiện có 4 tàu (gồm tàu Nam Khánh 26, Biển Bắc 16, Sơn Long 08, Hoa Mai 68) hoàn thành việc bốc dỡ hàng hóa, hút dầu, nhưng chưa được đánh nổi. Tàu Hà Trung 98 đã làm nổi thành công, song chưa kéo được vào khu neo đậu. Riêng tàu Jupiter là tàu du lịch đã bị hỏng không có máy, không có dầu và không có hàng hóa. Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Bông Sen Vàng (chủ tàu Jupiter) cũng đang cho công nhân cắt sắt con tàu để có thể trục vớt tàu trong thời gian tới.

“Đến nay, đơn vị chỉ mới đánh nổi được phần mũi tàu. Phần đầu máy vẫn chưa triển khai được do thời tiết trên biển thường xuyên thay đổi. Chúng tôi cần thời tiết ổn định trong vòng 10 - 15 ngày liên tục để đánh nổi thành công con tàu. Thế nhưng, từ ngày 6/4 không khí lạnh đã ảnh hưởng tới tỉnh Bình Định. Do vậy, công nhân chúng tôi làm xong trong ngày hôm nay, sau đó, sẽ trở lại đất liền để đảm bảo an toàn”, đại diện Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long - đơn vị nhận trục vớt tàu Biển Bắc 16 - chia sẻ.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/truc-vot-tau-chim-tren-vung-bien-quy-nhon-thoi-tiet-xau-keo-lui-tien-do-trien-khai-1251654.html