Trục vớt tàu cá bị chìm ở khu vực Cửa Đại lên bờ an toàn

Đến 18 giờ 30 phút ngày 8/7, các lực lượng chức năng đã trục vớt tàu cá QNa 95238 bị chìm trong quá trình chuẩn bị nhu yếu phẩm ra khơi ở khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An (Quảng Nam) lên bờ an toàn.

Các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân địa phương tham gia trục vớt tàu cá QNa 95238 bị chìm ở khu vực Cửa Đại. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Các lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân địa phương tham gia trục vớt tàu cá QNa 95238 bị chìm ở khu vực Cửa Đại. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đến 18 giờ 30 phút ngày 8/7, các lực lượng chức năng đã trục vớt tàu cá QNa 95238 bị chìm trong quá trình chuẩn bị nhu yếu phẩm ra khơi ở khu vực Cửa Đại, thành phố Hội An (Quảng Nam) lên bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 8/7, tàu cá QNa 95238 có công suất 400 CV do ông Trần Công Thu (sinh năm 1987, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm thuyền trưởng trong quá trình tiếp dầu và vận chuyển nhu yếu phẩm xuống tàu chuẩn bị ra khơi đã bất ngờ bị chìm.

Nguyên nhân là do quá trình vận chuyển đá cây lên tàu tập trung tại một điểm khiến tàu mất thăng bằng, lật nghiêng và bị chìm. Tại thời điểm trên, 5 thuyền viên của tàu cá QNa 95238 đã nhanh chóng rời khỏi tàu.

Thượng tá Nguyễn Viết Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam) cho biết, ước tính có khoảng 1.000 lít dầu đã được đưa xuống tàu đựng trong các thùng phi. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra dầu loang rất ít do các thùng dầu đã được vặn nắp cẩn thận.

Vị trí tàu cá QNa 95238 bị chìm cách Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa Đại khoảng 300 m. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã nâng tàu cá QNa 95238 lên khỏi mặt nước và kéo vào bờ an toàn./.

Đỗ Trưởng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/truc-vot-tau-ca-bi-chim-o-khu-vuc-cua-dai-len-bo-an-toan/581181.vnp