Trục vớt 4 thuyền cá bị lật chìm vào bờ an toàn

Đang câu mực trên biển, 3 thuyền cá của ngư dân xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) không may bị lốc xoáy ập đến làm lật chìm. Phát hiện sự việc, các thuyền cá xung quay chạy đến ứng cứu nhưng không may một thuyền trong số đó cũng bị lật chìm.

Tối 3/9, trao đổi qua điện thoại với Báo điện tử PetroTimes, một lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, UBND huyện vừa lập đoàn đến thăm hỏi, động viên 4 gia đình ở xã Nghi Thiết có thuyền bị lật chìm

Ảnh minh họa.

Trước đó, lúc 17h ngày 2/9, khi đang câu mực trên biển, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến, khiến 3 thuyền cá loại 10-12 mã lực của các ông: Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Trường (ở xóm Nam Thịnh) và ông Nguyễn Văn Lâm (ở xóm Bắc Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc) bị lật chìm.

Phát hiện sự việc, những thuyền câu mực xung quanh đã chạy thuyền đến cứu. Trên đường đến hiện trường, thuyền của ông Nguyễn Văn Lâm (ở xóm Bắc Thịnh) không may bị lật chìm theo. Rất may ngư dân 4 thuyền cá trên được ứng cứu kịp thời.

Sau khi cứu được người, các ngư dân tiếp tục trục vớt được 3 thuyền cá bị chìm để kéo vào bờ. Riêng thuyền của anh Nguyễn Văn Lâm bị chìm và đến trưa ngày 3/9 đã được Trạm Biên phòng Cửa Lò phối hợp với ngư dân trục với và đưa vào bờ an toàn.

Duy Ngợi

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/truc-vot-4-thuyen-ca-bi-lat-chim-vao-bo-an-toan-513475.html