U.21 VN - U.19 VN (4-1): Đội bóng chủ giải rộng cửa vào tranh chung kết

Đội tuyển chọn U.21 Việt Nam đã có trận đấu rất hay và thắng 4-1 trước đội đàn em U.19, qua đó tràn trề cơ hội vào chơi trận chung kết.

Trận thua đậm của U.21 Myanmar mở rộng cánh cửa lọt vào chung kết cho U.21 Việt Nam và thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

Bước vào trận đấu gặp các đàn em U.19 Việt Nam, HLV Trịnh Duy Quang tự tin cho 3 cầu thủ rất quan trọng là Thanh Tùng, Thanh Bình và Hoàng Đức nghỉ ngơi.

Thay vào đó, ông trao cơ hội cho những cầu thủ tài năng khác chưa hoặc ít có thời gian thi đấu như Dương Văn Hào, Trần Thanh Sơn và Trần Ngọc Sơn.

U.19 VN có một thế trận cân bằng với đội bóng đàn anh U.21 TCNV. Ảnh Trương Tú

Phải thừa nhận là U.19 Việt Nam đã chơi tốt, trong trận đấu HLV Trần Minh Chiến đã tung Khắc Khiêm vào sân ngay từ đầu, cùng với hậu vệ phải Đặng Văn Tới.

Họ chơi đầy cố gắng, bất kể thua bàn sớm ở phút thứ 4, sau một thoáng mất trập trung trong tình huống chịu phạt góc lộn xộn trước khung thành.

Trung vệ Hồ Tấn Tài lên tham gia tấn công đã ập vào rất nhanh tận ập vào ghi bàn mở tỷ số cho U.21 Việt Nam.

Suốt phần còn lại của hiệp 1, U.19 Việt Nam dù thua các đàn anh kinh nghiệm nhưng không hề thua về quyết tâm, thể hiện qua từng bước chạy hay các pha tranh chấp.

Tiền đạo Thanh Bình lập một cú đúp cho U.21 TCVN. Ảnh Trương Tú

Tuy nhiên, khi Khắc Khiêm vẫn chưa thể nổ súng thì đến phút 40, U.19 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 2, sau tình huống sút nối dội cột vào lưới của Triệu Việt Hưng.

Sang hiệp 2, cả 2 HLV Trịnh Duy Quang và Trần Minh Chiến đều chọn lối chơi cởi mở, trao không gian cho các học trò tự do triển khai những đợt tấn công về phía khung thành của nhau.

Cách chơi đó đã giúp trận đấu có liên tiếp 3 bàn thắng chỉ sau 3 phút. Tiền đạo Đinh Thanh Bình có cú đúp vào các phút 60 và 63. Ở bên kia sân, Việt Cường vào thay Khắc Khiêm có bàn thắng cho U.19 Việt Nam ở phút 62.

Thắng đội bóng đàn em 4-1, U.21 TCVN rộng cửa vào chung kết. Ảnh Trương Tú

Quãng thời gian còn lại, U.19 Việt Nam có khá nhiều cơ hội có thể rút ngắn tỷ số, chỉ tiếng Việt Cường đã không thể dứt điểm tinh tế hơn trong thế đối mặt thủ môn Rmah Sươ.

Thắng trận này, U.21 Việt Nam có được 6 điểm và chiếm ngôi nhì bảng của U.21 Myanmar, đồng thời rộng mở cơ hội lọt vào chung kết.

Trong khi đó, U.19 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa. Họ buộc phải thắng U.21 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng nếu muốn vượt mặt U.21 Myanmar để đá tranh HCĐ.

T.N.O

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-u21-vn-u19-vn-tran-cau-huynh-de-tuong-tan-78287.html