Thua Uzbekistan, U.23 Việt Nam tranh hạng 3 M-150 Cup

Một suất vào chơi trận chung kết M-150 Cup của U.23 Việt Nam đã không còn sau khi để thua 1-2 trước U.23 Uzbekistan trong lượt trận thứ 2 bảng B.

U.23 Việt Nam chỉ còn cơ hội tranh hạng 3

ĐỘI HÌNH RA SÂN

U.23 Việt Nam: Văn Hoàng (GK), Anh Tài, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh, Đình Trọng, Xuân Trường (đội trưởng), Đức Duy, Ti Phông, Thanh Bình, Công Phượng.

[VIDEO] HÀ ĐỨC CHINH CÓ THỂ LẤY SUẤT ĐÁ CHÍNH CỦA NGUYỄN QUANG HẢI

Trong các buổi tập gần đây, HLV Park Hang-seo thường xuyên cho các học trò tập bài giữ cự ly đội hình. “Thầy Park muốn cầu thủ liên lạc với nhau trên sân nhiều hơn”, tiền vệ Văn Thanh chia sẻ.

Có một bất ngờ là trong vài buổi tập gần đây, Quang Hải - người đã ghi 2 bàn giúp VN thắng Myanmar 4-0 ở trận ra quân, đều tập với đội 2. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi, Hà Đức Chinh (ảnh, phải) lại thường xuyên được thầy Park xếp tập ở đội 1. Có lẽ, để đối đầu với hàng thủ cao to như Uzbekistan, HLV Park Hang-seo cần mẫu tiền đạo có thể hình và khả năng tì đè tốt. Về điều này có lẽ khó ai vượt được Hà Đức Chinh.

Nếu Quang Hải vẫn được giữ nguyên ở đội hình xuất phát, vậy người sẽ bị thay thế ở trận gặp Uzbekistan chính là Văn Toàn. Ở trận gặp Myanmar, trong vai trò tiền đạo mũi nhọn nhưng Văn Toàn chưa để lại dấu ấn nào so với 2 đồng đội Quang Hải và Công Phượng.

Thanh Niên Online

18:08

Trước trận

Đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam

Quang Hải - cầu thủ lập cú đúp ở trận ra quân, ngồi trên băng ghế dự bị

Văn Toàn cùng chung số phận như Quang Hải

18:09

Không khí trên sân

Số ít cổ động viên Việt Nam đến sân Imobile theo dõi đội U.23 thi đấu

18:24

Tường thuật

Trước đối thủ Uzbekistan khá mạnh, nhưng HLV Park Hang - seo đã tung ra nhiều cầu thủ dự bị ở đội hình xuất phát. Văn Hoàng, Lâm Ti Phông, Anh Tài, Thanh Bình được tung ra sân từ đầu để đá bên cạnh Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh, Văn Hậu...

Do quá nhiều sự thay đổi, khiến đội quân của HLV Park Hang-seo thiếu gắn kết so với trận đấu trước. Các pha lên bóng của Việt Nam thường có ít cầu thủ tham gia nên không thể gây sức ép lên khung thành đối thủ.

Khi hàng công thiếu sắc bén thì hàng thủ Việt Nam lại quá lỏng lẻo. Cả 2 bàn thua của Việt Nam đều do chúng ta thiếu tập trung. Bàn 1-0 đến từ pha bóng thiếu chuẩn xác của Duy Mạnh, để bóng đến chân Abdixolokov và chân sút này đã không mấy khó khăn để đưa bóng vào khung thành thủ môn Văn Hoàng ở phút 31.

HLV Park Hang-seo (phải) đã có nhiều sự điều chỉnh so với trận ra quân

Ở bàn thua thứ 2, lỗi cũng Duy Mạnh khi anh không kèm người và cản phá thiếu quyết đoán để cho Urinboev 2 lần dứt điểm ấn định tỷ số 2-1.

Bàn thắng duy nhất của Việt Nam do Công Phượng thực hiện thành công quả 11 m ở phút 59 sau khi Hồng Duy bị phạm lỗi trong vòng 16 m 50.

Dù thua trận, nhưng HLV Park Hang-seo có cơ hội để thử nghiệm cầu thủ để tìm ra đội hình tối ưu khi ông tiếp tục thay đến 5 vị trí ở trận cầu này.

U.23 Uzbekistan (áo xanh) vào chơi trận chung kết diễn ra vào ngày 15.12 sắp tới

Chắc chắn HLV Park Hang-seo phải có sự điều chỉnh về vị trí trung vệ của Duy Mạnh, bởi cầu thủ của Hà Nội không phải cầu thủ được đào tạo để đá ở vị trí này và tranh chấp thiếu dứt khoác, dẫn đến những bàn thua không đáng cho U.23 Việt Nam.

Thua U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam chỉ đá ở trận đấu tranh hạng ba của giải.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u23-viet-nam-thay-doi-o-hang-cong-80755.html