Trực tiếp thế giới đón 2022: Châu Á chính thức chào năm mới

Đại dịch COVID-19 hoành hành trên khắp nơi khiến thời khắc đón giao thừa ở nhiều nơi trên thế giới được dự đoán sẽ bớt náo nhiệt hơn các năm trước.

Hong Kong đón năm mới bằng pháo hoa, trình diễn ánh sáng

Màn trình diễn ánh sáng sôi động cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ ở cảng Victoria đánh dấu thời điểm bước sang năm mới ở Hong Kong.

Màn pháo hoa đón chào năm mới ở Hong Kong.

Màn pháo hoa đón chào năm mới ở Hong Kong.

Người Hàn Quốc chào đón năm mới

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon rung chuông để chào mừng năm mới. (Ảnh: Chính quyền thủ đô Seoul)

Truyền thông Hàn Quốc phát sóng cảnh Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon và một số quan chức khác rung chuông chào mừng năm mới.

Tuy nhiên, đây là thước phim được ghi hình trước từ hôm 29/12.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp lễ rung chuông giao thừa hàng năm của Seoul bị hủy bỏ do đại dịch.

2022 đã "cập bến" ở Triều Tiên

Triều Tiên tổ chức sự kiện chào mừng năm mới 2022 tại Quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Sự kiện bao gồm chương trình ca nhạc và tiết mục bắn pháo hoa.

Theo trang web theo dõi tình hình Triều Tiên NK News, hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy một sân khấu lớn đã được bố trí tại Quảng trường Kim Nhật Thành.

Video: Màn bắn pháo hoa đón năm mới ở Triều Tiên

Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi Trung Quốc đạt cột mốc quan trọng năm 2021

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì “trọng tâm chiến lược” trong bài phát biểu nhân dịp năm mới 2022 phát sóng trên truyền hình nhà nước Trung Quốc. Ông cũng lưu ý tới “những rủi ro tiềm ẩn” trong tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm biến nước này thành một cường quốc toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu nhân dịp năm mới.

“Chúng ta phải lưu ý đến những rủi ro tiềm ẩn, duy trì quyết tâm chiến lược, đồng thời đạt được mục tiêu to lớn", ông Tập nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tập, Trung Quốc năm qua đã đạt mục tiêu "xây dựng xã hội thịnh vượng vừa phải", điều mà ông cho là cột mốc quan trọng trên con đường trở thành cường quốc toàn cầu năm 2049.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng việc thống nhất hoàn toàn đất mẹ là nguyện vọng được chia sẻ bởi người dân 2 bên eo biển Đài Loan.

“Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc sẽ hợp lực để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước của chúng ta", ông nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mừng năm mới

"Chỉ còn vài giây nữa, năm mới sẽ đến. Tại nhiều gia đình, trong đó có đồng bào của chúng tôi ngoài nước Nga, những câu chúc truyền thống sẽ vang lên: 'Chúc mừng năm mới!'. Người Nga nói những từ ngữ đơn giản này với cảm giác đặc biệt vì chúng được truyền từ đời này sang đời khác", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu trước thềm năm mới 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc lời chúc mừng năm mới truyền hình ngày 31/12. (Ảnh: Điện Kremlin)

"Tôi xin chân thành chúc mừng năm mới các bạn. Tất nhiên, lời chúc hàng đầu dành cho mọi người là sức khỏe tốt. Tôi chắc chắn rằng theo sau đó sẽ là thành công trong công việc, học tập, hoạt động sáng tạo và nghề nghiệp yêu thích", ông Putin nói.

Tổng thống Nga mong muốn các gia đình có nhiều niềm vui, thêm nhiều tổ ấm và nhiều em bé ra đời. "Cầu cho các em lớn lên khỏe mạnh, thông minh, trung thực và tự do. Mong cho tình yêu thương luôn trong trái tim và truyền cảm hứng cho chúng ta để đạt mục tiêu và chinh phục những đỉnh cao nhất", Tổng thống Putin nói. "Chúc mừng năm mới, các bạn thân mến! Chúc mừng năm mới 2022!".

Tổng thống Nga bày tỏ cảm thông đến những gia đình có người thân qua đời trong đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định người Nga học được cách sống trong điều kiện khắc nghiệt nhờ sự đoàn kết. Tổng thống Nga hy vọng những thay đổi tốt đẹp sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn trước thềm năm mới.

Màn pháo hoa trứ danh đón năm mới ở Sydney

Hàng nghìn người đổ về Cầu cảng Sydney để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa truyền thống kéo dài 12 phút chào đón năm mới. Hơn 6 tấn pháo hoa thắp sáng bầu trời Sydney vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới.

Bất chấp số ca COVID-19 tăng mạnh, giới chức Australia khuyến khích người dân ra ngoài và tận hưởng sự kiện chào năm mới

Tuy nhiên, Sydney áp dụng quy định 2 m2/người, nhằm tránh tình trạng tập trung quá đông người như mọi năm.

Màn pháo hoa trứ danh đón năm mới ở Sydney.

Một số quốc gia châu Á siết phòng dịch

Trong bối cảnh số ca COVID-19 ra tăng, chính quyền vùng lãnh thổ liên bang Delhi của Ấn Độ thông báo cấm mọi hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị và lễ hội đông người cho tới khi có thông báo mới. Quán bar và nhà hàng chỉ được phép hoạt động với 50% sức chứa.

Bang miền Odisha ra thông báo tương tự, cấm hoạt động tụ tập đông người tới ngày 2/1/2022, hạn chế số người tham dự các sự kiện đón năm mới.

Thành phố Mumbai giới hạn tất cả các hoạt động tập trung đông người, các nhà hàng chỉ được phép hoạt động với công suất 50% trong nhà và 25% ngoài trời cho tới khi có thông báo mới.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan năm nay vẫn tổ chức mừng năm mới, nhưng chỉ giới hạn tại những địa điểm ngoài trời . Người tham dự phải được tiêm phòng đầy đủ, xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ và đăng ký trước khi tham gia.

Tại Đài Loan, tòa nhà 101 Đài Bắc sẽ đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa dài nhất trong lịch sử, kéo dài 360 giây, sử dụng 16.000 quả pháo hoa. Dự kiến có khoảng 1 triệu người chứng kiến màn trình diễn này.

Một điểm vui chơi ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Người Mỹ khát champagne cao cấp đêm Giao thừa

Một số thương hiệu champagne cao cấp tại Mỹ như Moet & Chandon hay Veuve Clicquot cháy hàng trước đêm Giao thừa do lượng mua tăng mạnh.

Các tín đồ của các nhãn hiệu rượu này buộc phải chuyển sang các hãng rượu khác bình dân hơn.

Ngoài ra, một số loại champagne được ưa chuộng như Dom Perignon và Warren Perrier cũng đang rơi vào tình trạng kha hàng.

Saucey - dịch vụ giao rượu uy tín tại Mỹ cũng thừa nhận doanh thu tăng cao kể từ mùa Giáng sinh. Số rượu có sẵn để bán của họ hiện không còn nhiều và nhu cầu về rượu cao cấp đang tăng mạnh.

Hãng bán rượu trực tuyến Drizly cho biết một số loại champagne và prosco là các mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất trên website của họ.

Nhiều người Mỹ phải chuyển sang champagne loại bình dân vì các thương hiệu cao cấp cháy hàng. (Ảnh: USA Today)

20h00: Australia chính thức bước sang năm mới

Với màn bắn pháo hoa mãn nhãn, Australia đã chính thức bước vào năm mới 2022 với nhiều niềm hy vọng mới.

19h45: Nhật Bản là một trong những quốc gia châu Á chuyển đổi từ đón năm mới theo âm lịch sang dương lịch. Năm nay, vì dịch bệnh COVID-19, nhiều chương trình đón năm mới của nước này cũng bị hạn chế.

Du khách đến thăm đền Sensoji tại Tokyo, Nhật Bản, để cầu nguyện vào dịp cuối năm. Người Nhật Bản có truyền thống rung chuông 108 lần lại các ngôi đền, chùa vào dịp giao thừa. Năm nay, trang web Zojoji dự báo sẽ có nhiều đám đông lớn tập trung ở những điểm rung chuông trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày 31/12 đến 2 giờ sáng ngày 1/1. (Ảnh: Reuters)

Người dân tấp mua sắm cuối năm tại một khu chợ ở Tokyo vào ngày 31/2021. Nhiều người Nhật Bản dường như đã bỏ qua nỗi lo về COVID-19 và đổ tới các điểm mua sắm, ăn uống ở trung tâm thành phố Tokyo. Họ không chỉ đón chào năm mới mà còn ăn mừng vì được giải phóng khỏi các hạn chế chống dịch. (Ảnh: AP)

18h30: Lễ hội ánh sáng ở New Zealand

Thủ đô Auckland của New Zealand tổ chức trình diễn ánh sáng thay vì bắn pháo hoa truyền thống để phòng ngừa mối đe dọa từ Omicron.

Theo đó, Cầu cảng Auckland, Tháp Sky, Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Auckland và Te Ara I Whiti - Con đường ánh sáng được thắp sáng cho tới nửa đêm.

Màn trình diễn ánh sáng trên cầu cảng Auckland. (Ảnh: Nzherald)

18h00: Sydney bắn pháo hoa sớm 3 tiếng đồng hồ

Hơn 6 tấn pháo hoa được bắn lên bầu trời Sydney lúc 21h (15h giờ Hà Nội) ngày 31/12, ba tiếng trước khi thành phố lớn nhất Australia bước sang năm mới 2022.

Pháo hoa tại khu vực cầu cảng Sydney, Australia ngày 31/12. (Ảnh: Reuters)

Màn biểu diễn pháo hoa này có tên "Chào mừng tới đất nước", trước khi cầu cảng Sydney sẽ được thắp sáng bằng "một biển ánh sáng xanh" lúc 22h để tri ân các nhân viên tuyến đầu sau hai năm chống chọi với COVID-19.

Đúng thời khắc giao thừa, Sydney sẽ tiếp tục màn bắn pháo hoa thứ hai. Tổng thời lượng của hai màn bắn pháo hoa là 20 phút, với chủ đề "Hãy xem Sydney tỏa sáng".

17h30: Một số hình ảnh chuẩn bị năm mới ở các nước trên thế giới

Dân Mỹ bơm bóng bay chuẩn bị cho lễ đón năm mới ở Quảng trường thời đại. (Ảnh: AP)

Người dân tại Seoul, Hàn Quốc treo điều ước năm mới tại một ngôi chùa. (Ảnh: AP)

Cảnh sát tại Rio de Janeiro, Brazil kiểm tra an toàn tại nơi bắn pháo hoa. (Ảnh: EPA-EFE)

17h: Samoa và Kiribati chào đón giao thừa

Vào khoảng 17h ngày 31/12 giờ Việt Nam, tiếng chuông đón chào năm mới vang lên ở quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati. Đây cũng là 3 nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

Khắp thế giới đang chuẩn bị cho một đêm giao thừa đi kèm với các biện pháp hạn chế được triển khai để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là biến chủng Omicron.

Tại châu Âu, liên tiếp các ngày ghi nhận trên trên 200.000 ca COVID-19 buộc Pháp phải ban hành một loạt các hạn chế, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng tối đa.

Khác với năm ngoái, nhà chức trách Pháp năm nay không áp đặt lệnh giới nghiêm đêm Giao thừa, nhưng cũng ra lệnh cho tất cả các nhà hàng, quán bar chỉ được mở cửa đến 2h sáng ngày 1/1.

Các bữa tiệc trong các gia đình hoặc giữa các nhóm bạn bè không bị cấm nhưng giới chức y tế Pháp cũng kêu gọi tất cả người dân Pháp cân nhắc một cách thận trọng và cố gắng tổ chức các bữa tiệc mừng năm mới trong quy mô nhỏ nhất có thể.

Tại Tây Ban Nha, hầu hết các thành phố lớn ở Tây Ban Nha hủy các lễ hội đón Năm mới. Duy chỉ có thủ đô Madrid tổ chức sự kiện đón Giao thừa với quy mô bằng gần 1/3 năm 2019.

Sự kiện đón Giao thừa ở Quảng trường Thời đại bị thu hẹp quy mô đáng kể. (Ảnh: Reuters)

Ở Italia, các chủ nhà hàng và câu lạc bộ kêu gọi chính phủ hỗ trợ khẩn cấp khi 25-30% số lượng đặt chỗ đêm Giao thừa bị hủy.

Tại châu Á, Thư ký Nội các kiêm Phát ngôn viên Tổng thống Philippines, Karlo Nograles, cho biết toàn bộ đất nước sẽ ở trong mức Cảnh báo 2 với dịch Covid-19 từ ngày 1-15/1/2022. Theo đó, công suất hoạt động tối đa cho doanh nghiệp và một số hoạt động trong nhà là 50% và áp dụng với những người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, nhóm đối tượng dưới 18 tuổi và thậm chí cả những những người chưa tiêm chủng; đối với các cơ sở ngoài trời, công suất hoạt động tối đa là 70% với điều kiện tất cả những người tham gia đã tiêm đủ liều cơ bản.

Tại Indonesia, nước này cấm tổ chức lễ hội, bắn pháo hoa và tụ tập hơn 50 người trong năm mới, đồng thời yêu cầu các du khách tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch.

Ở châu Mỹ, thủ đô Mexico City của Mexico hủy các sự kiện đón giao thừa để phòng ngừa sau khi ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh.

Tại New York, Thị trưởng Bill de Blasio thông báo lễ đón Năm mới ở Quảng trường Thời đại sẽ bị thu nhỏ quy mô với chỉ 15.000 người tham gia, gần bằng một phần tư so với mọi năm. Người tham gia phải đeo khẩu trang và có chứng nhận tiêm phòng đầy đủ.

Tuy nhiên, màn bắn pháo hoa được mong chờ hàng nhất thế giới ở cầu cảng Sydney vẫn sẽ diễn ra.

Giới chức Australia vẫn khuyến khích người dân ra ngoài và tận hưởng sự kiện chào năm mới, bất chấp số ca COVID-19 vẫn tăng mạnh.Sydney. Dự kiến sẽ có hàng ngàn người đổ xô đến bến cảng tại Sydney để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa truyền thống kéo dài 12 phút. Nhiều người đã bắt đầu xếp hàng dài để giữ được vị trí xem thuận lợi.

Trong khi đó ở Anh, dù ca COVID-19 đang tăng cao, chính phủ nước này tuyên bố không áp đặt thêm hạn chế trước thềm năm mới.

Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 góp phần khiến số ca bệnh gia tăng kỷ lục ở nhiều quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, hoạt động chào đón năm mới 2022 cũng bị giảm quy mô hoặc hủy ở một số nơi. Tuy nhiên, không khí chuẩn bị chào tạm biệt năm 2021 và đón năm mới vẫn đang diễn ra, với sự lạc quan về những điều tốt đẹp hơn ở phía trước.

Vì số ca bệnh do biến thể Omicron gia tăng, nhiều tiểu bang Ấn Độ đã cấm tổ chức lễ mừng năm mới hoặc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các sự kiện. (Ảnh minh họa)

Thị trưởng Bill de Blasio đã thông báo về việc thả quả bóng ở Quảng trường Thời đại trở lại trong năm 2021, với sự tham gia của một bộ phận công chúng. Năm ngoái, chỉ những nhân viên tuyến đầu và gia đình của họ mới được phép trực tiếp tham dự sự kiện này.

Theo truyền thống, thời khắc chuyển giao lúc nửa đêm ở Seoul, Hàn Quốc sẽ được đánh dấu bằng tiếng chuông từ một quả chuông đồng nặng 20 tấn có niên đại từ triều Joseon. Dù vậy, năm nay chính quyền Seoul đã sử dụng metaverse nơi các avatar 3D của người tham dự có thể xem các chương trình giải trí, nghe nhạc, hòa mình và thậm chí tự chụp ảnh kỉ niệm.

Trên khắp Nhật Bản, nhiều người đã lên kế hoạch thực hiện những chuyến du lịch năm mới để dành thời gian cho gia đình. Người dân dường như đã bớt lo ngại về virus khi ăn uống và mua sắm náo nhiệt trước thềm năm mới ở trung tâm thành phố Tokyo. (Ảnh: AP)

Màn bắn pháo hoa hàng năm của London đã bị hủy bỏ trong một năm nữa, mặc dù các bữa tiệc riêng tư vẫn sẽ được tổ chức một cách hạn chế. (Ảnh: Sky News)

Một phụ nữ Phhilippines trên chuyến xe bus những ngày cuối năm. Số ca bệnh tại Philippines tăng cao kỷ lục sau gần hai tháng trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Một chủ cửa hàng bán các sản phẩm cuối năm ở Lima, Peru. (Ảnh: Reuters)

Màn trình diễn laser tại một thành phố Anh trước thềm năm mới. Anh cùng với các nước châu Âu đều chứng kiến số ca bệnh do biến thể Omicron gây ra tăng cao kỷ lục trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Người dân mua sắm chuẩn bị cho năm mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Reuters)

Ban Thế giới

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-the-gioi-don-2022-chau-a-chinh-thuc-chao-nam-moi-ar654955.html