{Trực tiếp} Phó Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào và giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương

Tối 18/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Tết kiều bào và tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2020. TG&VN tường thuật trực tiếp tại sự kiện.

“Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là máu thịt, là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam. Với nhận thức rằng, tinh thần yêu nước, hướng về cội nguồn, lòng tự hào dân tộc của bà con kiều bào ở nước ngoài là rất cao, tiềm năng của kiều bào ta là rất lớn. Thời gian tới, Bộ ngoại giao với đầu mối là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng bà con trên khắp thế giới nhằm đóng góp các mục tiêu phát triển của đất nước củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng tin tưởng rằng, 4,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài sẽ cùng một niềm tin, ý chí và khát vọng để xây dựng quê hương ta ngày càng giàu mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng cao trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, khó lường.

Theo quan niệm dân gian, năm Canh Tý 2020 là năm Chuột vàng, một biểu tượng của sự sung túc, thịnh vượng và sinh sôi nảy nở. Năm Tý cũng là năm đầu của 12 con Giáp theo lịch nhiều nước phương Đông. Phó Thủ tướng tin rằng, "với những nền tảng vững chắc trong năm Kỷ Hợi 2019, với những niềm tin và hy vọng mới, chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước trong năm Canh Tý 2020".

20h37: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chúc Tết kiều bào.

Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chào mừng bà con kiều bào đến dự chương trình Xuân Quê hương 2020 về nước đón Tết, vui Xuân.

"Tôi xin gửi tới bà con và quý vị đại biểu có mặt tại đây cùng toàn thể kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới với mọi điều tốt đẹp nhất", Phó Chủ tịch nước gửi lời chúc tới toàn thể kiều bào.

Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đối với kiều bào phải sống xa quê hương, Đảng, Nhà nước và Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt với tình cảm thật sâu đậm, luôn coi kiều bào là những người con của Tổ quốc chung một cội nguồn, đều là con Lạc cháu Hồng, là anh chị em ruột thịt cùng một bọc trăm trứng của Mẹ Âu Cơ. Những đóng góp của kiều bào qua các thế hệ với tinh thần “Tổ quốc trên hết” trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam luôn in đậm trong sự trân trọng biết ơn của Đảng, Nhà nước và đồng bào nước ta.

“Con người có tổ có tông. Như cây có cội, như sông có nguồn. Trong những ngày qua, không khí đón người thân ở nước ngoài về quê ăn Tết đang ngập tràn các nhà ga, đường phố; rộn ràng đông vui trong mỗi gia đình có người thân ở nước ngoài. Thật xúc động và vui mừng khi càng ngày bà con kiểu bào về nước ăn Tết ngày một đông hơn, bà con ta mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt hơn. Điều đó càng khẳng định tính cách con người Việt Nam luôn cần cù lao động, thông minh, sáng tạo và tinh thần nồng nàn yêu nước, yêu quê hương tha thiết luôn chan chứa trong kiều bào", Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chúc Tết kiều bào. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi bà con kiều bào dù sống xa quê hương nhưng vẫn luôn duy trì mối liên hệ, gắn kết với gia đình, với đồng hương, dòng tộc, không chỉ ở việc gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa Việt trong từng căn nhà, góc bếp mà còn hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển của nước nhà. "Điều đó chứng tỏ rằng, bà con ta tuy ở xa nhưng vẫn gắn bó với cội nguồn, vẫn thương yêu, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Đó là điều đã làm nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam", Phó Chủ tịch nước nói.

Năm 2020 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020, năm đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm ngày thống nhất đất nước, 75 năm ngày Quốc khánh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách kép là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN.

"Để có một năm 2020 tiếp tục thành công, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chúng ta sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự đồng tâm, hợp lực của cả hệ thống chính trị và hơn 100 triệu người Việt Nam, bao gồm tất cả các đại biểu có mặt tại đây ngày hôm nay và có hơn 4,5 triệu người con mang dòng máu Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

20h52: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai Xuân.

20h51: Bắt đầu chương trình Giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2020 gồm các tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, không khí tươi vui, đón Tết với sự góp mặt của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong nước như Đăng Dương, Viết Danh, Tùng Dương, Trà My, Phạm Phương Thảo, Trần Mạnh Tuấn và đặc biệt là các nghệ sỹ kiều bào như Ngô Hồng Quang (Hà Lan), Phạm Đức Thành (Canada), Lê Thu (Bahrain), Nguyễn Khắc Hòa (Nga), Vũ Đức Hoàng Mi (Pháp)...

Màn trình diễn của ca sĩ Phương Thảo. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hòa tấu 5 nhạc cụ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ca khúc "Cung đàn mùa Xuân".

Mỗi tiết mục đều để lại ấn tượng đẹp đối với kiều bào tham dự chương trình. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Không khí Xuân đã ngập tràn qua những lời ca và điệu múa. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

22h25: Bế mạc Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phu quân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài lên sân khấu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Nhóm PV

Nhóm PV

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truc-tiep-pho-chu-tich-nuoc-chuc-tet-kieu-bao-va-giao-luu-nghe-thuat-xuan-que-huong-108045.html