ĐT Việt Nam giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, đọ sức với Jordan

Lebanon thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn ĐT Việt Nam giành vé dự vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

01:10 ngày 18/01/2019

Lebanon đã thi đấu rất quyết tâm ở cuộc đọ sức với CHDCND Triều Tiên. Mặc dù bị thủng lưới trước, nhưng đội bóng này đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ.

Những cặp đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Những cặp đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Mặc dù thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên để có cùng 3 điểm, hiệu số -1 như ĐT Việt Nam, nhưng Lebanon không thể giành vé vào vòng 1/8, khi ghi nhận nhiều thẻ vàng hơn.

Như vậy, ĐT Việt Nam là đội bóng cuối cùng giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là Jordan, đội bóng gây ấn tượng mạnh, khi đánh bại Australia, Syria và hòa Palestine ở giải đấu năm nay. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan diễn ra vào ngày 20/1 tới./.

22:31 ngày 17/01/2019

22:32 ngày 17/01/2019

Bảng xếp hạng những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

22:40 ngày 17/01/2019

22:41 ngày 17/01/2019

Đội hình ra sân của Lebanon vs CHDCND Triều Tiên.

23:00 ngày 17/01/2019

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! CHDCND Triều Tiên giao bóng trước.

23:03 ngày 17/01/2019

1': PHẠT GÓC !!! CHDCND Triều Tiên được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào trong, nhưng các cầu thủ Lebanon đã hóa giải thành công.

23:04 ngày 17/01/2019

3': CHDCND Triều Tiên và Lebanon đang chơi thăm dò nên chưa tạo được pha bóng tấn công nào hay, nguy hiểm về phía cầu môn của đối phương.

23:06 ngày 17/01/2019

5': ĐÁ PHẠT !!! Đội trưởng của CHDCND Triều Tiên để bóng chạm tay, Lebanon được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 20m chếch bên cánh phải theo hướng tấn công.

23:07 ngày 17/01/2019

6': KHÔNG VÀO !!! Maatouk Hassan sút phạt, nhưng bóng đập hàng rào đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Lebanon không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ của CHDCND Triều Tiên.

23:10 ngày 17/01/2019

9': VÀO VÀO VÀO !!! Pak Kwang-Ryong sút phạt hiểm hóc đánh bại thủ thành Mehdi Khalil mở tỉ số cho CHDCND Triều Tiên.

23:13 ngày 17/01/2019

12': THẺ VÀNG !!! An Song-Il nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu, Lebanon được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng Mohamad Haidar treo bóng không thực sự tốt nên bị hàng thủ của CHDCND Triều Tiên hóa giải.

23:15 ngày 17/01/2019

Đội hình ra sân của CHDCND Triều Tiên (Ảnh: Getty).

23:19 ngày 17/01/2019

16': KHÔNG ĐƯỢC !!! Pak Kwang-Ryong thực hiện cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng đi lên khán đài.

23:19 ngày 17/01/2019

23:21 ngày 17/01/2019

20': KHÔNG ĐƯỢC !!! Maatouk Hassan căng ngang vào vòng cấm của CHDCND Triều Tiên, nhưng bị thủ môn Ri Myong-Guk ôm gọn.

23:26 ngày 17/01/2019

24': ĐÁ PHẠT !!! Pak Kwang-Ryong bị phạm lỗi từ phía sau, CHDCND Triều Tiên được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly hơn 30m chếch bên cánh trái. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng đã treo bóng quá sâu.

23:28 ngày 17/01/2019

27': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của CHDCND Triều Tiên để Maatouk Hassan rê bóng khéo léo sau đó căng ngang cho Felix Michel dứt điểm cận thành san bằng tỉ số 1-1.

23:32 ngày 17/01/201931': THẺ VÀNG !!! Alexander Michel nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ số 14 - Kang Kuk-Chol của CHDCND Triều Tiên.

23:33 ngày 17/01/2019

32': NGUY HIỂM !!! Hàng thủ của CHDCND Triều Tiên mắc 2 sai lầm liên tiếp, nhưng Lebanon lại không tận dụng thành công để nâng tỉ số lên 2-1.

23:34 ngày 17/01/2019

Thủ môn Ri Myong-Guk của CHDCND Triều Tiên đang phải làm việc khá vất vả (Ảnh: AFP).

23:37 ngày 17/01/2019

36': KHÔNG VÀO !!! Một lần nữa hàng thủ của CHDCND Triều Tiên mắc sai lầm, Maatouk Hassan có cơ hội dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch khung thành đáng tiếc.

23:41 ngày 17/01/2019

39': PHẠT GÓC !!! CHDCND Triều Tiên được hưởng quả phạt góc, cơ hội được trao cho Sim Hyon-Jin, nhưng cầu thủ này đã sút bóng lên khán đài.

23:42 ngày 17/01/2019

41': KHÔNG VÀO !!! Joan Oumari đánh đầu từ pha đá phạt góc, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn cầu môn của CHDCND Triều Tiên.

23:43 ngày 17/01/2019

Đội trưởng Maatouk Hassan của Lebanon đang chơi rất hay (Ảnh: Getty).

23:46 ngày 17/01/2019

45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Kim Yong-Il dứt điểm bằng chân trái vào góc gần, nhưng thủ môn của Lebano đã ôm gọn. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

23:49 ngày 17/01/2019

45+2': KẾT THÚC HIỆP 1 !!! ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Lebanon tạm hòa nhau với tỉ số 1-1.

00:03 ngày 18/01/2019

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! Lebanon giao bóng.

00:06 ngày 18/01/2019

48': Những phút đầu tiên của hiệp 2, Lebanon đang dâng đội hình lên rất cao để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của CHDCND Triều Tiên đang thi đấu tập trung, giống như khoảng thời gian đầu của hiệp 1.

00:11 ngày 18/01/2019

51': Lebanon miệt mài tấn công, nhưng đội bóng này vẫn thiếu ý tưởng trong mỗi đợt lên bóng nên bị hàng thủ của CHDCND Triều Tiên dễ dàng hóa giải.

Ảnh: Getty.

00:16 ngày 18/01/2019

57': KHÔNG VÀO !!! Ri Yong-Jik phạm lỗi với Mohamad Haidar, Lebanon được hưởng quả phạt trực tiếp, bóng được treo cho Felix Michel đánh đầu, rất may là cú dứt điểm của cầu thủ số 13 đưa bóng đi cao hơn khung thành của CHDCND Triều Tiên.

00:18 ngày 18/01/2019

60': Lebanon đang gặp bế tắc, đội bóng này phải sử dụng khá nhiều những pha nhồi bóng bổng vào khu vực cấm địa của CHDCND Triều Tiên, nhưng chưa hiệu quả.

00:21 ngày 18/01/2019

62': NGUY HIỂM !!! Lebanon vừa có 2 cú dứt điểm liên tiếp về phía cầu môn của CHDCND Triều Tiên, nhưng hậu vệ và thủ môn của đội bóng áo trắng đã hóa giải thành công.

00:24 ngày 18/01/2019

66': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của CHDCND Triều Tiên phòng ngự không tốt, Hilal El-Helwe có khoảng trống rất lớn trong vòng cấm, cầu thủ này dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Lebanon.

Ảnh: Getty.

00:27 ngày 18/01/2019

68': NGUY HIỂM !!! Hàng thủ của CHDCND Triều Tiên thi đấu rối loạn, họ để Lebanon liên tục bắn phá cầu môn. Nếu cứ chơi như thế này, đội bóng của HLV Kim Yong-Jun có thể nhận thêm bàn thua.

00:29 ngày 18/01/2019

70': Joan Oumari treo bóng từ cánh trái vào vòng cấm của CHDCND Triều Tiên cho Rabih Ataya, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành của thủ môn Ri Myong-Guk.

00:30 ngày 18/01/2019

72': THẺ VÀNG !!! Ri Hyok-Chol phạm lỗi với thủ môn của Lebanon, trọng tài ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ này.

00:33 ngày 18/01/2019

75': KHÔNG VÀO !!! CHDCN Triều Tiên phản công nhanh, Ri Hyok-Chol dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn của Lebanon đá băng ra kịp thời để cứu thua.

00:37 ngày 18/01/2019

79': PENALTY !!! Kim Chol-Bom phạm lỗi với Mohamad Haidar, Lebanon được hưởng quả phạt đền.

00:38 ngày 18/01/2019

80': VÀO VÀO VÀO !!! Maatouk Hassan dứt điểm chuẩn xác nâng tỉ số lên 3-1 cho Lebanon.

00:40 ngày 18/01/2019

82': PHẠT GÓC !!! CHDCND Triều Tiên được hưởng phạt góc, bóng được treo vào trong để Kim Yong-Il đánh đầu, tiếc rằng bóng lại đi chệch cầu môn trong gang tấc.

00:44 ngày 18/01/2019

86': Lebanon dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, đội bóng này phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa mới có thể giành vé đi tiếp.

00:49 ngày 18/01/2019

90': CHDCND Triều Tiên đang phải chịu sức ép rất lớn từ phía Lebanon, các vị trí trên sân của đội bóng này đã xuống sức không thể một chọi một với các cầu thủ Lebanon. Hiệp 2 có 6 phút đá bù giờ.

00:52 ngày 18/01/2019

90+4': KHÔNG ĐƯỢC !!! CHDCND Triều Tiên phản công nhanh, nhưng đội bóng này lại không thể tận dụng để rút ngắn tỉ số. Ngay sau đó Lebanon có câu trả lời, thủ thành Ri Myong-Guk phải bay người cứu thua xuất sắc.

00:57 ngày 18/01/2019

90+8': VÀO VÀO VÀO !!! Lebanon có bàn thắng thứ 4 sau cú dứt điểm rất quyết đoán của cầu thủ số 9.

00:58 ngày 18/01/2019

HẾT GIỜ !!! Lebanon giành chiến thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên, nhưng kết quả này không đủ để đưa thầy trò HLV Radulović giành vé vào vòng 1/8.

01:10 ngày 18/01/2019

Lebanon đã thi đấu rất quyết tâm ở cuộc đọ sức với CHDCND Triều Tiên. Mặc dù bị thủng lưới trước, nhưng đội bóng này đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ.

Những cặp đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Mặc dù thắng 4-1 trước CHDCND Triều Tiên để có cùng 3 điểm, hiệu số -1 như ĐT Việt Nam, nhưng Lebanon không thể giành vé vào vòng 1/8, khi ghi nhận nhiều thẻ vàng hơn.

Như vậy, ĐT Việt Nam là đội bóng cuối cùng giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là Jordan, đội bóng gây ấn tượng mạnh, khi đánh bại Australia, Syria và hòa Palestine ở giải đấu năm nay. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Jordan diễn ra vào ngày 20/1 tới./.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Hoàng Yến/VOV.VN

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dt-viet-nam-gianh-ve-vao-vong-18-asian-cup-2019-do-suc-voi-jordan-865997.vov