Trực tiếp khai mạc SEA Games 30: Nữ hoàng sắc đẹp diễu hành cùng đoàn Việt Nam

Trực tiếp khai mạc SEA Games 30 từ 18h hôm nay 30/11.

Trực tiếp khai mạc SEA Games 30

19h35

Manny Pacquiao thắp đài lửa từ New Clark, phát trực tiếp trên màn hình ở Philippine Arena. SEA Games 30 chính thức bắt đầu!

19h30

 Lá cờ của SEA Games 30 được rước vào lễ đài bởi các vận động viên nổi tiếng của Philippines, trong đó có Efren Reyes, người từng giành 3 huy chương đồng SEA Games và 1 huy chương đồng ASIAD (thứ hai từ phía sau, bên phải). (Ảnh: Hà Thành)

Lá cờ của SEA Games 30 được rước vào lễ đài bởi các vận động viên nổi tiếng của Philippines, trong đó có Efren Reyes, người từng giành 3 huy chương đồng SEA Games và 1 huy chương đồng ASIAD (thứ hai từ phía sau, bên phải). (Ảnh: Hà Thành)

19h

Sau lễ diễu hành là phần phát biểu của đại diện nước chủ nhà và Ban tổ chức (PHISGOC). ÔngAbraham Tolentino, Chủ tịch Hội đồng Olympic Philippines nói: "Chúng tôi rất vinh dự nói với các quan chức, vận động viên rằng: Chào mừng các bạn đến với Philippines". Sau đó Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu ngắn gọn, tuyên bố khai mạc SEA Games 30. (Ảnh: Hà Thành)

Chủ nhà Philippines là đoàn có số lượng vận động viên đông nhất ở SEA Games 30. (Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

18h50

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Hà Thành)

Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 890 VĐV, mạnh dạn đặt mục tiêu xếp thứ ba toàn đoàn dù bị cắt rất nhiều nội dung thế mạnh. (Ảnh: Hà Thành)

18h45

Đoàn Thái Lan luôn chiếm một trong hai vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương. (Ảnh: Hà Thành)

Đoàn Singapore không tham dự nhiều môn nhưng rất mạnh ở các môn Thế vận hội. (Ảnh: Hà Thành)

18h35

Đoàn Brunei mở đầu lễ diễu hành. (Ảnh: Hà Thành)

Các nữ hoàng sắc đẹp của Philippines diễu hành trong những cánh cổng. (Ảnh: Hà Thành)

Indonesia là đoàn thể thao có số lượng vận động viên nhiều thứ hai: 1702 người, chỉ kém chủ nhà Philippines (1868 VĐV). (Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

18h25

Lễ khai mạc diễn ra rất nhanh gọn. Các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành vào nhà thi đấu theo thứ tự bảng chữ cái. Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện gần cuối cùng, trước đoàn chủ nhà Philippines.

18h25

Lễ khai mạc diễn ra rất nhanh gọn. Các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành vào nhà thi đấu theo thứ tự bảng chữ cái. Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện gần cuối cùng, trước đoàn chủ nhà Philippines.

18h20

Những trang phục dân tộc trong những giai đoạn lịch sử của Philippines đang xuất hiện trên sân khấu. Đây là phần giới thiệu văn hóa truyền thống của nước chủ nhà SEA Games 30. Các vũ công đang trình diễn trước một màn hình LED với hình dạng giống như những cây cột dựng đứng đặt cạnh nhau.

(Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

18h10

Lễ khai mạc SEA Games 30 mở màn bằng Quốc ca Philippines, trình diễn bởi nữ ca sĩ Lani Misalucha. Tiếp đến là màn biểu diễn nghệ thuật tuyền thống của nước chủ nhà.

Lani Misalucha hát Quốc ca Philippines trên sân khấu. (Ảnh: Hà Thành)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo trắng, chính giữa) dự khán. (Ảnh: Hà Thành)

17h55

Lễ khai mạc chuẩn bị bắt đầu. (Ảnh: Hồng Nam)

17h45

Để vào nhà thi đấu Philippine Arena xem lễ khai mạc, khán giả và khách mời phải đi qua ba cổng kiểm tra an ninh. Đồ đạc lỉnh kỉnh đều phải gửi lại ở ngoài, chỉ được mang túi xách cầm tay nhỏ gọn.

(Ảnh: Hồng Nam)

(Ảnh: Hồng Nam)

(Ảnh: Hồng Nam)

17h30

Bài hát chủ đề của SEA Games 30 là "We win as one" với giọng ca của Lea Salonga. Nữ nghệ sĩ này từng biểu diễn nhiều chương trình ở Broadway và là người lồng tiếng cho hai nhân vật công chúa Disney. Giọng hát của Jasmine trong phim hoạt hình Aladdin (1992) và Mộc Lan trong phim Mulan (1998) do Lea Salonga thể hiện.

Lea Salonga không xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 30 do bận lưu diễn ở nước ngoài.

Trong phim Mulan (1998), nhân vật Mộc Lan được lồng tiếng bởi Ming Na-wen nhưng giọng hát là của Lea Salonga.

17h15

Điểm đặc biệt của lễ khai mạc SEA Games 30 nằm ở phần diễu hành của các đoàn thể thao. Mỗi đoàn bước vào nhà thi đấu được dẫn bởi một hoa hậu. Có thể kể ra một vài gương mặt đăng quang ở các cuộc thi sắc đẹp danh giá như Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco và Hoa hậu Quốc tế 2005 Lara Quigaman. (Ảnh: Hà Thành)

17h

Lễ khai mạc của SEA Games 30 lấy cảm hứng từ SEA Games 29 ở Kuala Lumpur, Malaysia và Thế vận hội mùa đông 2018 ở PyeongChang, Hàn Quốc. Đây sẽ là màn trình diễn của ánh sáng và công nghệ.

Sự kiện mở màn SEA Games 30 bắt đầu lúc 18h nhưng Ban tổ chức đón tiếp khán giả và khách mời từ rất sớm bằng các tiết mục nghệ thuật.

Nhà thi đấu Philippine Arena có sức chứa 55.000 người, lớn hơn cả sân vận động Mỹ Đình. Đây chính là nhà thi đấu lớn nhất thế giới. (Ảnh: Hà Thành)

(Ảnh: Hà Thành)

Linh vật của SEA Games 30 là Pami (viết tắt của từ "pamilia" trong tiếng Philippines, nghĩa là gia đình). Ý nghĩa của hình tượng cũng như tên gọi Pami là đại diện cho tất cả các nước Đông Nam Á, các đoàn thể thao tham dự đại hội. Đây là lần hiếm hoi linh vật của một đại hội thể thao quốc tế không lấy hình tượng một con vật hay đồ vật. (Ảnh: Hà Thành)

16h

Đài lửa của SEA Games 30 được xây dựng với chi phí gần 1 triệu USD, đặt tại thành phố New Clark cách Philippine Arena khoảng 90 km. Nghi thức thắp đài lửa từ xa là một trong những bí mật thú vị mà Ban tổ chức giữ kín.

Thông tin duy nhất về đài lửa trong lễ khai mạc được tiết lộ là võ sĩ nổi tiếng Manny Pacquiao sẽ châm ngọn lửa. Ban đầu vinh dự này được trao cho vận động viên thể dục nghệ thuật Carlos Yulo, tuy nhiên anh buộc phải từ chối do phải thi đấu ngay ngày mai (1/12).

Đài lửa trị giá 1 triệu USD được đặt tại thành phố New Clark.

Lễ khai mạc SEA Games 30 dự kiến bắt đầu lúc 18h và kéo dài một tiếng rưỡi, ngắn hơn đáng kể so với kỳ đại hội năm 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia (gần 2 tiếng). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lễ khai mạc SEA Games được tổ chức trong nhà và đài lửa nằm ở một địa điểm khác cách sân khấu chính tới... 90 km.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-khai-mac-sea-games-30-nu-hoang-sac-dep-dieu-hanh-cung-doan-viet-nam-d513287.html