Tổng thống Trump nói vinh dự khi tới Hà Nội cùng Chủ tịch Kim

Trực tiếp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội (Việt Nam), giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un ngày 27/2.

"Tôi thật vinh dự khi được ở đây với Chủ tịch Kim, thật vinh dự được cùng nhau ở đây, tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng ông sẽ có một tương lai tuyệt vời cho đất nước. Ông là nhà lãnh đạo tuyệt vời", Tổng thống Trump nói với Chủ tịch Kim Jong Un trong cuộc hội đàm đầu tiên tại Hà Nội.

Trực tiếp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sáng ngày 28/2

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong Un đã nhấn mạnh với Tổng thống Donald Trump: "Tôi chắc chắn rằng sẽ có một kết quả đạt được trong lần này và nó sẽ được tất cả người dân chào đón. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biến điều đó thành sự thật",

Video cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện cởi mở

Hai nhà lãnh đạo trò chuyện cởi mở

18h30: "Chúng ta đã vượt qua tất cả những thách thức và chúng ta đã tới đây hôm nay", Chủ tịch Kim nói khi hai nhà lãnh đạo ngồi xuống bắt đầu 10 phút "khởi động" trước khi sẽ nói chuyện riêng 20 phút để bàn về chương trình nghị sự.

18h29: Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên bước ra từ hai phía của sân khấu và bước đến bắt tay nhau.

Bên trong khách sạn Metropole

18h26: Bên trong khách sạn nơi chuẩn bị diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh

18h21: Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un đến khách sạn Metropole sau đoàn xe của Tổng thống Trump 3 phút. Các vệ sĩ bắt đầu xuống xe để đi bộ quanh chiếc xe limousine của Chủ tịch Kim Jong Un.

18h16: Đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến khách sạn Metropole bằng cổng bên hông. Ông Trum đến trước Chủ tịch Kim Jong Un.

Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Trump trên phố Kim Mã

18h10: Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Trump đi qua phố Kim Mã.

Các nhánh tuyến đổ vào đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã đã bị chặn

18h08: Toàn bộ các nhánh tuyến đổ vào đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã đã bị chặn

18h: An ninh thắt chặt ở khu vực khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt trước giờ đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un xuất phát đến khách sạn Metropole - nơi sẽ diễn ra buổi gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối nay.

Ở khách sạn Melia, công tác chuẩn bị cho đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong Un đi tới khác sạn Metropole đã bắt đầu. Đoàn xe chuẩn bị di chuyển

Tại khu vực khách sạn Metropole, an ninh siết chặt, người dân đứng đông 2 bên đường.

An ninh siết chặt trước cửa khách sạn Metropole

Người dân đứng kín 2 bên đường trên các tuyến dẫn vào khách sạn Metropole để chờ đón 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đi qua

PV quốc tế tác nghiệp trước khách sạn Melia - nơi lưu trú của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

An ninh thắt chặt ở khu vực khách sạn Melia

Nhà Trắng công bố danh sách khách mời trong bữa tối Trump -Kim

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, bữa tối của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ là một sự kiện ấm cúng, giản dị giữa hai nhà lãnh đạo và các trợ lý.

Bà Sanders đã công bố danh sách những người tham gia bữa tối ngày 27/2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội.

Theo đó, về phía Hoa Kỳ có: Tổng thống Mỹ Donald J. Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Trợ lý Tổng thống và quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, và thông dịch viên Lee Yun-hyang.

Về phía Triều Tiên có: Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho, và thông dịch viên Sin Hye-yong.

17h: Theo dự kiến khoảng 18h chiều nay (27/2), đoàn tùy tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ từ khách sạn Marriott lưu thông theo tuyến phố Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng -Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Nguyễn Thái Học- Điện Biên Phủ - Cửa Nam... đến khách sạn Metropole.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Trần Ngọc Trung, phó Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Các phương án sẵn sàng đảm bảo cho đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

“Địa bàn Đội CSGT số 6 phụ trách là nơi nghỉ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, lực lượng CSGT phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an TP Hà Nội, công an các quận, huyện, thanh tra giao thông đảm bảo gác trực tại các vị trí được phân công, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại khách sạn Marriott và các điểm đón dẫn đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump…”, Thượng úy Trung nói.

Tại nút Điện Biên Phủ - Cửa Nam, giao thông thông thoáng

CSGT trực chốt sẵn sàng đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn tham gia Hội nghị Mỹ - Triều

15h: An ninh được thắt chặt tại khu vực khách sạn Metropole - nơi diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào 18h30 hôm nay theo kế hoạch dự kiến.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ trước khách sạn Metropole. Ảnh: TTXVN

Rất đông phóng viên chờ tác nghiệp. Ảnh: TTXVN

11h30: Xe chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Văn phòng Chính phủ. Ngay sau cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Donald Trump sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh:VTV

Tổng thống Mỹ giao lưu với các học sinh tại văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng thành viên Chính phủ và cán bộ Văn phòng Chính phủ đón tiếp Tổng thống Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng

Ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, tổng trị giá khoảng 21 tỷ USD.

Vietjet và Tập đoàn General Electric đã ký kết thỏa thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ LEAP-1B trị giá 5,3 tỷ USD.

Vietjet và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing đã chính thức ký kết hợp đồng mua 100 tàu bay 737 MAX mới trị giá 12,7 tỷ USD.

Bamboo Airway và Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ký hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing Dreamlines.

Việt nam Airlines và công ty Sabreb ký biên bản ghi nhớ về công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không.

Tổng thống Trump đến gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Video: Lãnh đạo hai nước hội đàm

Video Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch

Lãnh đạo hai nước bắt đầu cuộc hội đàm

11h trưa nay 27/2 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở Phủ Chủ tịch.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng thống Donald Trump và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam; hoan nghênh Hoa Kỳ và Triều Tiên đã chọn Việt Nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau cũng như khẳng định chủ trương nhất quán trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ rất chu đáo cho Cuộc gặp Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên mặc dù thời gian gấp rút; khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai nước cần duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có, bao gồm đối thoại kênh đảng; ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi, vì lợi ích cuaả nhân dân hai nước

Trước đó, lúc 10h46, đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã rời khách sạn Marriott đến Phủ Chủ tịch. Xe dẫn đoàn và xe của Bộ Ngoại giao đã xuất hiện ở cổng sau khách sạn lúc Marriott 10h25. Lực lượng bảo vệ Tổng thống Mỹ cũng ra xe, chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Cảnh sát đặc nhiệm đảm bảo an ninh trật tự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn Trưởng Trung Đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội thông tin: Toàn bộ những nơi lưu trú, diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động bố trí 3-4 vòng, có lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chốt trực đảm bảo an ninh trật tự.

Thượng tá Tùng cũng cho biết, trước đó thực hiện Kế hoạch và các phương án của Giám đốc Công an TP Hà Nội về việc đảm bảo an ninh trật tự cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã bố trí lực lượng khảo sát các địa điểm, nơi lưu trú cũng như tuyến đường các đoàn đi qua và nơi diễn ra hội nghị.

Theo đó, toàn bộ các chốt đường cũng như các vị trí ngã ba, ngã tư có đường rẽ, đường ngang đều tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động, công an các quân, huyện, thị xã...

Cấm đường trước khách sạn Metropole

Video: Hình ảnh tại khu vực khách sạn Metropole Hà Nội lúc 10h

Lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt

Biển cấm được đặt ở phía đầu đường cùng hàng rào bảo vệ. Lực lượng chức năng bảo vệ nhiều vòng, an ninh siết chặt.

Phóng viên đài KBS Hàn Quốc tác nghiệp tại đường Ngô Quyền, gần khách sạn Metropole

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, lực lượng CSGT ứng trực 100% hướng dẫn phân luồng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Theo Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, hiện, tất cả các tuyến phố quanh Khách sạn Metropole Hà Nội cấm tuyệt đối, không có phương tiện cũng như người dân đi khu vực này. Cụ thể, các tuyến đường cấm phương tiện như: tuyến phố Lý Thái Tổ - Lê Phụng Hiểu - Lê Thạch - Lê Lai - Ngô Quyền - Tràng Tiền - Lý Đạo Thành để phục vụ đoàn xe phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Sáng 27/2, các tuyến phố ở trung tâm Hà Nội an ninh thắt chặt.

Tại đường Lương Thế Vinh nhiều xe bọc thép đỗ trước Khu đô thị Vinhomes Green Bay

Tại phố Thợ Nhuộm, lực lượng CSCĐ được tăng cường

9h30, tại phố Hỏa Lò, xe bọc thép được đưa đến cùng nhiều cảnh sát cơ động

An ninh siết chặt

Tại đường Lý Thường Kiệt, rất đông xe chuyên dụng và cảnh sát giao thông

Các phóng viên quốc tế tác nghiệp trước giờ diễn ra hội nghị

Các tuyến phố trung tâm Hà Nội giao thông trật tự, lực lượng an ninh được huy động tối đa để đảm bảo an toàn, trật tự.

Tại đường Nguyễn Thái Học, hàng rào được dựng lên

Biển "dừng lại" cũng được lắp ở hàng rào để người dân không đi lên vỉa hè

9h15, tại phố Kim Mã, lực lượng dân quân tự vệ...

... lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Theo lịch trình, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hôm nay và ngày mai (27-28/2/2019). Đến sáng nay, phía Mỹ mới công bố chính thức địa điểm diễn ra sự kiện là khách sạn Metropole Hà Nội.

Trước khi diễn ra thượng đỉnh, 11h trưa nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tổ chức nghi lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Chủ tịch, sau đó hai bên sẽ có cuộc hội đàm.

Khoảng 11h45, tại Văn phòng Chính phủ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó sẽ tiếp tục làm việc và ăn trưa cùng Thủ tướng.

Theo kế hoạch Nhà Trắng công bố hôm 26/2, chiều nay, ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và sau đó hai bên sẽ có bữa ăn tối cùng nhau tại khách sạn Metropole Hà Nội. Phiên làm việc chính thức sẽ diễn ra vào ngày 28/2. Thông tin chi tiết về kế hoạch thượng đỉnh mở rộng, họp báo sau thượng đỉnh vẫn chưa được tiết lộ.

Hà Nội chào đón nguyên thủ Mỹ - Triều dự thượng đỉnh trong sự nồng ấm, chân thành

Hơn 1 giờ sau khi chiếc chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống Nội Bài, Tổng thống Trump đã thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng ông "đã đến Việt Nam".

"Cảm ơn tất cả người dân vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội. Đám đông khổng lồ và rất nhiều tình cảm", ông viết.

Rõ ràng sự hiếu khách, cờ hoa chào đón và những gương mặt hồn hậu của người dân Hà Nội đã mang lại cho Tổng thống Mỹ một tình cảm tốt đẹp trước khi bước vào cuộc gặp thượng đỉnh với người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên. Một hội nghị vì nền hòa bình thế giới được dư luận toàn cầu quan tâm.

Có mặt tại Hà Nội trước một ngày diễn ra Hội nghị, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng bất ngờ trước sự chào đón nồng ấm của người dân Việt Nam. Tại cửa khẩu Đồng Đăng, ông Kim Jong Un hạ cửa kính xe chống đạn vẫy chào người dân đứng hai bên đường, một việc làm hầu như không có trong tiền lệ khi ông Kim công du nước ngoài. Vì lý do an ninh, cánh cửa xe bọc thép thường luôn đóng kín.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ kể lại: "Bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên khi ông vừa tới Đồng Đăng, tôi nói "Chào mừng Chủ tịch Kim Jong Un sang thăm Việt Nam!", ông Kim tươi cười nhắc lại "Chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam!".

Tối 26/2, tại cuộc hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã cho mượn địa điểm tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Pompeo bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Kỳ vọng thượng đỉnh lần 2 Mỹ - Triều sẽ bàn những mục tiêu cụ thể

Theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam, tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái hai bên chỉ bàn những vấn đề chung và 8 tháng nay chưa có tiến bộ nào rõ rệt đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Vì thế, hội nghị lần này có thể ông Trump và ông Kim sẽ bàn những công việc cụ thể liên quan trực tiếp.

Chia sẻ với Báo Giao thông trong một bài báo gần đây, Phó giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) nhận định rằng rất khó có thể dự đoán chính xác kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội lần này.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, ngay cả quan điểm về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là như thế nào giữa Mỹ và Triều Tiên cũng vẫn còn có sự khác biệt. Đối với Mỹ, Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân được kiểm chứng và không đảo ngược. Tuy nhiên, Triều Tiên không chấp nhận một quan điểm áp đặt như vậy.

Những thông tin mới nhất về sự kiện này sẽ được Báo Giao thông cập nhật đến bạn đọc. Vui lòng ấn phím F5 để cập nhật các tin tức nóng nhất.

Hoài Thu - Bình Nguyên - Văn Huế - Hoàng Việt

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/truc-tiep-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-tien-lan-2-tai-ha-noi-ngay-27/2-d412194.html