Trực tiếp cuộc đua Niềm tin chiến thắng trên sóng HTV

Trong khi các hoạt động thể thao phải hoãn vì COVID-19 thì lần đầu tiên, một cuộc đua xe đạp thực tế ảo Cúp HTV 'Niềm tin chiến thắng' đã đột phá với năm điểm cầu truyền hình.

Đây là giải đấu thể thao duy nhất tại Việt Nam (VN) diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh còn hoành hành nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. Năm đội đua sẽ thi đấu tại năm điểm cầu truyền hình gồm: Đội MM Mega Market tại điểm cầu TP.HCM; Bikelife Đồng Nai với điểm cầu ở TP Biên Hòa; Dược Domesco Đồng Tháp ở điểm cầu Cao Lãnh; đội Quân khu 7 điểm cầu ở nhà thi đấu Quân khu 7 và đội Lộc Trời An Giang với điểm cầu tại TP Nha Trang.

Cuộc đua sẽ diễn ra liên tục trong sáu chặng với tổng lộ trình 250 km, diễn ra trong sáu ngày (từ ngày 24 đến 29-4), được Đài Truyền hình TP.HCM chuyển tải trực tiếp qua các kênh HTV 9 và HTV Thể Thao vào 9 giờ 30 mỗi ngày.

Do đây là lần đầu các tay đua lên yên đua với lộ trình trong thực tế ảo nhưng lực tác động và tốc độ hình thành thì y như thật (qua phần mềm chuyên dụng trong đó có cả đường dốc, leo đèo) nên nhiều tay đua và nhiều đội vừa háo hức, vừa xen lẫn những lo lắng vì lạ lẫm.

Đúng 9 giờ 30 sáng 24-4, tại năm điểm cầu, các tay đua xe lên yên thi đấu. Ảnh: CMQ

Đúng 9 giờ 30 sáng 24-4, tại năm điểm cầu, các tay đua xe lên yên thi đấu. Ảnh: CMQ

Là một trong những trụ cột của đội đua MM Mega Market TP.HCM, tay đua Nguyễn Hữu Đức chia sẻ trước giờ tranh tài: “Rất mới, rất lạ, nói là lên yên một mình xe đứng tại chỗ nhưng nhìn màn hình và lực đạp chân thì như thật nên phải thích nghi và chiến đấu thôi! Tôi rất háo hức với cuộc đua xe đạp thực tế ảo, lần đầu tiên được tổ chức chính thống tại VN. Nói là ảo nhưng thực tế mọi thứ giống ngoài đời thực đến 80%. Nhờ công nghệ của chiếc roller điện tử, qua những bài tập, chúng tôi có cảm giác guồng chân mình mệt rã rời, hệt như mình đang leo trên các cung đường đèo. Cũng rất thú vị, nhất là được đua trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 và nhiều môn thể thao khác không có may mắn được thi đấu như chúng tôi”.

Theo công bố từ ban tổ chức giải, sáu chặng thi đấu bao gồm bốn chặng đường bằng và hai lộ trình leo đèo. Điều lệ cho phép mỗi đội đăng ký sáu VĐV, không có VĐV ngoại và bắt buộc cả sáu người đều phải đua ít nhất một chặng. Ở mỗi chặng thi đấu, các đội tuyển đưa ra ba tay đua. Giống như với đua chuyên nghiệp ngoài thực tế, tay đua tranh chấp áo vàng chung cuộc (vô địch cá nhân) phải hoàn thành sáu chặng đua.

Riêng ở nội dung đồng đội, thành tích của hai tay đua về nhất chặng sẽ được cộng dồn để tính tổng thời gian tập thể.

Chia sẻ thêm về cảm giác chinh phục các cung đường đua trong cuộc đua thực tế ảo, tay đua Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh: “Nếu được làm quen trước lộ trình đua, điều đó giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm để phân phối sức sao cho hợp lý nhất. Những ngày qua, tôi và các đồng đội đều đã được làm quen với lộ trình và tất cả đang rất nôn nóng chờ xung trận”.

Để chuyển tải hình ảnh cuộc đua thực tế ảo đầu tiên tại VN đến người hâm mộ, HTV đã cắt cử năm nhóm chuyên viên, kỹ thuật, giám sát… đến ghi hình và làm công tác tổ chức tại năm đầu cầu.

Nếu CLB MM Mega Market TP.HCM do HLV Chung Thanh Bình dẫn dắt đóng đô tại tư dinh của trưởng đoàn Ngô Quang Vinh cũng là quán cà phê Phượng Các thì các đội như Bikelife Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp và Quân khu 7 đều đồn trú tại đại bản doanh của CLB. Riêng đội Lộc Trời An Giang của thầy trò HLV Lê Thành Liêm vẫn đóng quân tại TP Nha Trang rèn quân, kể từ thời điểm Cúp Truyền hình truyền thống bị hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên êkíp thứ năm của Đài Truyền hình HTV phải ra tận Nha Trang để ghi hình và thực hiện đầu cầu xa nhất trong cuộc đua này.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/truc-tiep-cuoc-dua-niem-tin-chien-thang-tren-song-htv-908018.html