Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Indonesia vòng loại World Cup

Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Indonesia vòng loại World Cup từ 23h45 hôm nay 3/6.

Thái Lan 2-2 Indonesia

90+5': TRẬN ĐẤU KẾT THÚC.

90': Hàng công Thái Lan lúc này đã có thêm Supachai Jaided. Tuy nhiên đội bóng áo xanh vẫn bế tắc.

85': Các cầu thủ Thái Lan đang cố gắng đưa bóng xuống biên để thực hiện những đường căng ngang hoặc tạt bóng. Giải pháp tấn công trung lộ không có hiệu quả khi Indonesia bố trí phòng ngự dày đặc.

Thái Lan gây sức ép nhưng không có hiệu quả. (Ảnh: K.C)

Thái Lan gây sức ép nhưng không có hiệu quả. (Ảnh: K.C)

75': Thái Lan ép sân, nhưng Indonesia đang phòng ngự tốt hơn. Số đông cầu thủ ở tuyến dưới của đội bóng xứ vạn đảo khiến Thái Lan không có nhiều khoảng trống để khai thác.

69': HLV Nishino thay người. Hai anh em Supachok Sarachat và Suphanat Muaenta vào sân cùng lúc.

67': Thủ môn Siwarak cứu thua cho Thái Lan. Các hậu vệ áo xanh phòng ngự rất hời hợt, để Evan Dimas đi bóng đến sát khung thành và tung ra cú sút góc hẹp.

65': Indonesia vẫn chăm chỉ thực hiện những pha lên bóng ở cánh phải. Vị trí của Ernesto Phumipa, hậu vệ trái đang khoác áo Leicester City, đang là khu vực yếu nhất của đội tuyển Thái Lan.

60': VÀO! INDONESIA GỠ HÒA.

Cú sút của đồng đội vô tình đặt Evan Dimas vào vị trí thuận lợi và anh không bỏ lỡ cơ hội.

Thái Lan lần thứ hai vượt lên nhưng cũng không bảo vệ được thành quả. (Ảnh: K.C)

50': VÀO! THÁI LAN VƯỢT LÊN.

Adisak đánh đầu cận thành sau đường chuyền cũng bằng đầu của Narubadin. Đó là pha phối hợp bóng bổng rất bài bản của đội tuyển Thái Lan.

46': Hiệp 2 bắt đầu.

45+3': Hiệp một kết thúc. Thái Lan và Indonesia hòa 1-1.

45': Indonesia lại uy hiếp từ cánh phải. Maulana đi bóng xuống sát biên ngang vào vòng cấm nhưng không có đồng đội đón đường chuyền trước khung thành.

42': Bàn gỡ hòa giúp Indonesia tự tin hơn. Bây giờ chính Thái Lan lại đang cuống. Các học trò của HLV Akira Nishino không còn giữ bóng tốt nữa và tuyến dưới của họ bộc lộ nhiều sơ hở.

38': VÀO! INDONESIA GỠ HÒA.

Hàng phòng ngự Thái Lan phải trả giá vì sự chủ quan. Tom Bihr mất tập trung, đứng nhìn Kadek Agung lẻn xuống sút tung lưới thủ môn Siwarak. Công lớn trong pha bóng này là đường chọc khe xuất sắc của Witan.

Indonesia cố gắng đưa bóng sang cánh phải để tấn công. (Ảnh: K.C)

33': Hàng thủ Thái Lan sơ hở. Đội tuyển xứ chùa vàng có vẻ chủ quan khi để cầu thủ Indonesia thoải mái đi bóng vào vòng cấm.

Mỗi khi có bóng, các cầu thủ Indonesia thường hướng về cánh phải, khu vực hoạt động của Asnawi và Maulana. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ hiếm khi thành công với ý đồ này.

30': Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Asnawi, đội tuyển Indonesia không có thêm tình huống tổ chức tấn công nào. Các học trò của HLV Shin Tae-yong mất bóng rất nhanh và dường như không có ý tưởng nào cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Indonesia cần tới kinh nghiệm của Evan Dimas. (Ảnh: K.C)

25': Thái Lan uy hiếp. Thanawat sút xa rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc. Đội bóng xứ chùa vàng đạt tỉ lệ kiểm soát bóng tới 65%.

20': Indonesia có vẻ không chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Các học trò của HLV Shin Tae-yong xử lý bóng vụng về và lúng túng trong di chuyển, phối hợp.

Cầu thủ Indonesia hầu như chỉ đuổi bóng. (Ảnh: K.C)

16': Narubadin lại có cơ hội dứt điểm trong một pha phạt góc. Có vẻ phòng ngự tình huống cố định là điểm yếu của Indonesia.

14': Indonesia tấn công hay. Egy Maulana chọc khe tinh tế cho Asnawi từ cánh phải xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên cú sút của hậu vệ này lại không trúng đích.

10': Đội tuyển Thái Lan dễ dàng kiểm soát trận đấu trong những phút đầu trận. Indonesia vẫn chưa thể cầm bóng tổ chức tấn công lần nào.

Thái Lan mở tỉ số từ sớm. (Ảnh: K.C)

6': VÀO! THÁI LAN MỞ TỈ SỐ.

Narubadin ghi bàn trong tình huống phạt góc. Rất đông cầu thủ Indonesia che chắn khung thành nhưng vẫn để hậu vệ Thái Lan tung ra cú dứt điểm.

5': Phitiwat sút xa khiến thủ môn Indonesia vất vả cản phá.

23h45: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

Thái Lan ra sân với trang phục màu xanh. Indonesia mặc áo đỏ.

23h30: Thái Lan có thể chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại Indonesia ở trận đấu này, đồng thời Malaysia hòa hoặc thua UAE. Indonesia là đội duy nhất ở bảng G chưa giành được điểm nào.

Ở lượt đi, Thái Lan giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Indonesia. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển xứ chùa vàng là Supachok Sarachat (2 bàn) và Teerathon Bunmathan đều không góp mặt trong đội hình chính ở trận lượt về, riêng Teerathon đã rút lui khỏi vòng loại.

Xếp hạng bảng G sau 5 lượt trận

23h: Cả đội tuyển Thái Lan và Indonesia đều thay đổi rất nhiều so với đội hình từ giai đoạn trước của vòng loại (năm 2019).

Thái Lan sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với các cầu thủ: Siwarak Tedsungnoen; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Tom Bihr, Suphan Thongsong, Ernesto Phumipa; Sarach Yooyen, Phitiwat Sukjitthammakul; Pathompon Charoenrattanapirom, Ekanit Panya, Thanawat Suengchitthawon; Adisak Kraison.

Indonesia ra sân với đội hình 4-3-3 gồm: Nadeo Winata; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Arif Satria, Pratama Arhan; Kadek Agung, Syahrian Abimanyu, Evan Dimas; Egy Maulana, Kushedya Yudo, Witan Sulaeman.

Đội tuyển Thái Lan cũng ra sân với đội hình lạ lẫm. (Ảnh: K.C)

Thông tin trước trận đấu

Indonesia chắc chắn bị loại sau 5 trận toàn thua. Phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đối với đội tuyển xứ vạn đảo không khác gì những trận đấu giao hữu để thử quân.

HLV Shin Tae-yong triệu tập hàng loạt những gương mặt mới toanh lên đội tuyển Indonesia. Trong 28 cầu thủ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này đưa sang UAE, người duy nhất khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều hơn 3 trận là tiền vệ Evan Dimas.

Indonesia (áo đỏ) chắc chắn bị loại.

Lợi thế duy nhất của đội tuyển Indonesia là đối thủ chẳng biết gì về họ, không chỉ vì sự thay đổi hoàn toàn về mặt lực lượng. HLV Shin Tae-yong cũng chính là một ẩn số của đội bóng xứ vạn đảo. Ông ký hợp đồng từ năm 2020, nhưng mới dẫn dắt đội tuyển Indonesia 2 trận giao hữu cuối tháng trước.

Gặp Indonesia, thử thách được coi là dễ nhất, ở lượt trận này là điều may mắn với đội tuyển Thái Lan. Thầy trò HLV Akira Nishino đến UAE với sự chuẩn bị không phải là tốt nhất.

Thời gian tập luyện của đội bóng xứ chùa vàng bị cắt ngắn đi đáng kể do có 6 thành viên mắc COVID-19, buộc toàn đội phải thực hiện cách ly. Thêm vào đó, 2 ngôi sao lớn nhất của Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Teerathon Bunmathan cũng không góp mặt.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-bong-da-thai-lan-vs-indonesia-vong-loai-world-cup-ar616269.html