Trực tiếp ASIAD ngày 29-8: Pencak Silat thắng lớn với 2 HCV, 7 HCB

Dự đến 3 trận chung kết các nội dung biểu diễn vào buổi sáng, pencak silat Việt Nam chỉ giành được 1 HCB nhưng đầu giờ chiều, Nguyễn Văn Trí và Trần Đình Nam đã đem về 2 HCV.

Điền kinh:

Dương Văn Thái chỉ xếp hạng 17/22 ở vòng loại cự ly 1.500m nam, không thể tranh chấp suất vào thi đấu chung kết. Trên đường chạy tiếp sức nữ 4x100m, êkip TP HCM với Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu và Lưu Kim Phụng với thành tích 45 giây 22 đã giành quyền lọt vào đợt thi chung kết vào tối 30-8 cùng với các đối thủ rất mạnh như Trung Quốc, Bahrain, Thái Lan, Kazakhstan, Nhật Bản, Hồng Kông TQ và Đài Loan TQ.

Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao chỉ vượt qua mốc 1,80m, không chen chân vào được tốp tranh chấp huy chương.

Đối đầu cùng dàn hảo thủ hàng "sao" của châu lục, gồm cả các chân chạy gốc Phi, Quách Thị Lan dù đã nỗ lực thi đấu nhưng cũng chỉ có thể về đích ở vị trí thứ...8 với thành tích 23 giây 77, kém cả khi cô thi đấu ở bán kết cũng như ở vòng loại.

Quách Thị Lan xếp hạng 8/8 chung kết 200m nữ - Ảnh: Reuters

Về đích trong ba hạng đầu lần lượt là Odiong Edidiong (Bahrain, 22 giây 96), Chand Dutee (Ân Độ, 23 giây 20) và Wei Yong-li (Trung Quốc, 23 giây 27). Một sự trùng hợp thú vị khi đây cũng là thứ hạng chính xác của bộ ba này ở chung kết cự ly 100m nữ diễn ra trước đó.

Odiong Edidiong về nhất 200m nữ - Ảnh: Reuters

Pencak Silat

17g20: Võ sĩ Trần Thị Thêm thua trắng 0-5 trước Wita Wewey, nhận HCB hạng 50-55kg nữ. Pencak Silat hoàn tất chiến dịch ASIAD 18 với thành công ngoài mong đợi khi mang về 2 HCV, 7 HCB cho đoàn TTVN.

16g48: Võ sĩ Nguyễn Thái Linh để thua sít sao 2-3 trong trận chung kết hạng 55-60kg với Yudani Kusumah (Indonesia), chấp nhận ngôi á quân. Đây là tấm HCB thứ 6 của pencak silat Việt Nam.

16g12: Nguyễn Thị Cẩm Nhi giành HCB hạng 60-65kg nữ sau khi thất bại 0-5 trước võ sĩ chủ nhà Kamelia Pipiet trong trận chung kết.

15g07: Chung kết hạng 70-75kg, võ sĩ Trần Đình Nam mang về tấm HCV thứ nhì cho Pencak Silat sau khi đánh bại võ sĩ Malaysia Khalid Mohd Fauzi với tỉ số 5-0. Đây cũng là tấm HCV thứ 4 tại đại hội, đưa đoàn TTVN vươn lên vị trí 14 trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời.

Trần Đình Nam sau trận chung kết - Ảnh: Nam Trung

14g45: Võ sĩ Nguyễn Văn Trí đã đoạt thêm HCV cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 khi thăng võ sĩ Malaysia Yaacob Khaizul với tỉ số 5-0 trong trận chung kết hạng cân 90-95 kg.

Nguyễn Văn Trí (đai đỏ) giành HCV hạng 90-95kg - Ảnh: Đăng Hải

Nguyễn Văn Trí giành HCV - Ảnh: Reuters

Nguyễn Văn Trí nhận HCV - Ảnh: Nam Trung

12g15: Bộ ba Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho đoàn TTVN, tấm HCB thứ tư của môn pencak silat khi giành 464 điểm ở nội dung đồng đội nữ. Thành tích của bộ ba Việt Nam chỉ xếp sau các võ sĩ chủ nhà Indonesia Pramudita Yuristya - Lufti Nurhasanah - Tri Lestari với 466 điểm. Ba võ sĩ Thái Lan giành HCĐ nội dung này.

Judo:

Hoàng Thị Tình ra quân ở hạng 48kg nữ và dừng bước ngay vòng 16 sau khi để thua với điểm ippon trước Jeong Bok-yeong. Ở hạng 66kg nam, võ sĩ Phan Vũ Nam thua điểm waza-ari trước Al Saedi Mohamed (Iraq) tại trận đấu vòng 32. Trận thua thứ ba ở buổi thi đấu sáng 29-8 thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thủy ở hạng 52kg khi cô để thua điểm waza-ari trước võ sĩ Đài Loan TQ Chen Chin-ying tại vòng 16.

Bóng chuyền nữ:

Đối mặt với kình địch Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam không thay đổi được số phận khi thua trắng ba ván với tỉ số 23-25, 16-25 và 20-25. Như vậy, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải đi tranh hạng 5-8.

Pencak Silat:

10g55: Đôi chủ nhà Indonesia Sidan Wilantari/ Ni Dwiyanti "át vía" mọi đối thủ ở nội dung đối luyện nữ bằng bài biểu diễn nhanh, mạnh, dứt khoát và thần thái cực kỳ vững vàng, đạt đến 574 điểm. Trong khi đó, dù phần thi không thật sự mạch lạc và ấn tượng, đôi người Singapore Nur Azlyana/ Shahrudin Nurhanishah lại được chấm đến 549 điểm để vươn lên vị trí thứ 4, xếp trên cả đôi Nguyễn Thu Hà/ Nguyễn Thị Huyền (Việt Nam) chỉ được chấm 544 điểm.

Với việc đứng trên cả Thái Lan và Malaysia trên bục huy chương, đôi Indonesia đã mang về đến tấm HCV thứ 10 ở nội dung thi đấu thứ 10 của bộ môn pencak silat.

9g45: Chủ nhà Indonesia giành tấm HCV thứ 9 (trên tổng số 9 nội dung đã thi đấu) ở nội dung seni đơn nam khi VĐV Sugianto Sugianto xếp thứ nhất với 471 điểm. Các võ sĩ Thái Lan và Philippines giành HCB và HCĐ trong khi võ sĩ Vũ Tiến Dũng chỉ xếp hạng 4 với 435 điểm.

Sóng gió sớm ập đến với Pencak Silat Việt Nam trong ngày thi đấu quyết định này.

Nhận định các cuộc tranh tài ngày 29-8

Chỉ mới mang về vỏn vẹn 3 tấm HCĐ, tuyển pencak silat Việt Nam quyết dốc sức cho ngày tranh tài cuối tại ASIAD 2018 và chắc chắn chỉ tiêu thành tích 1 HCV không phản ánh được quyết tâm và khát vọng của tâp thể từng giành đến 8 HCV tại Giải Vô địch châu Á năm 2017.

Vũ Tiến Dũng dự chung kết seni đơn nam - Ảnh: Đăng Hải

Ngoài 3 trận chung kết các nội dung biểu diễn đơn nam, đối luyện nữ và đồng đội nữ, các võ sĩ Việt Nam còn góp mặt ở 5 trận chung kết đối kháng, đầy hy vọng sẽ mang về ít nhất 2 tấm HCV ở những hạng cân không có… võ sĩ Indonesia tham dự.

Những cuộc tranh chấp giữa các võ sõ Việt Nam và Indonesia luôn quyết liệt Ảnh: Đăng Hải

Tham vọng thâu tóm toàn bộ huy chương của chủ nhà Indonesia bước đầu bất thành khi "chỉ" góp mặt ở 14/16 trận chung kết nhưng với cách thức đã "ôm trọn" 8 HCV ngày đầu tiên, họ chắc chắn sẽ còn gây sốc ở những cuộc tranh chấp huy chương còn lại, bất chấp phản ứng của các đoàn khác."Thánh địa" Padepokan hẳn sẽ dậy sóng trong ngày 29-8 vì những nguyên nhân như thế.

Chờ đợi Quách Thị Lan (phải) bùng nổ ở chung kết 200m nữ - Ảnh: Reuters

Người hâm mộ chắc chắn vẫn có sự quan tâm nhất định dành cho các tuyển thủ điền kinh khi Quách Thị Lan tranh chung kết 200m nữ, Dương Thị Việt Anh tranh chấp huy chương ở hố nhảy cao nữ còn Dương Văn Thái tiếp tục ra sân ở nội dung 1.500m nam. Tương tự là những trận tứ kết quyền Anh của Nguyễn Thị Tâm (hạng 51kg nữ), tứ kết bóng chuyền trong nhà của tuyển nữ Việt Nam gặp đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan và những trận vòng loại nôi dung đôi nam nữ môn bóng bàn của hai cặp đấu Lê Đình Đức/ Nguyễn Thị Nga và Đinh Quang Linh/ Mai Hoàng Mỹ Trang…

Bóng chuyền nữ tranh tứ kết Ảnh: Đăng Hải

Bóng đá đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ khi chiều nay, những chàng trai Olympic Việt Nam sẽ đối đầu cùng Hàn Quốc với mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử vào đến chung kết một kỳ Á vận hội.

BẢNG TỒNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 22 giờ ngày 29-8)

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/truc-tiep-asiad-ngay-29-8-bong-da-silat-quyet-lap-dai-cong-2018082907461411.htm