Trực thăng tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng Hòn Hải mất tích

Mặc dù các lực lượng chức năng đã điều động trực thăng cứu hộ nhưng vẫn chưa tìm thấy 2 nhân viên hải đăng bị sóng cuốn mất tích.

Trực thăng được điều động tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng mất tích.

Trực thăng được điều động tìm kiếm 2 nhân viên hải đăng mất tích.

Tối ngày 21/12, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Khu vực III cho biết trực thăng đã lượn nhiều vòng xung quanh khu vực hải đăng Hòn Hải, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng đã triển khai tìm kiếm bằng tàu nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy 2 nhân viên hải đăng bị mất tích.

Trước đó do tàu thuyền chưa thể tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn nên Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã thuê trực thăng, phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Khu vực III và đội cứu hộ của Công ty Trực thăng miền Nam trực tiếp ra hiện trường tìm kiếm 2 nhân viên làm việc tại trạm hải đăng Hòn Hải, tỉnh Bình Thuận bị sóng biển đánh mất tích.

Ngoài ra, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã thông báo cho các đài thông tin duyên hải thông báo đến các tàu bè đi qua khu vực trên tăng cường quan sát, cảnh giới để tìm kiếm hai người mất tích; thông báo cho Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, huyện đảo Phú Quý và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành và duy trì ở cấp độ cao nhất.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy 2 nạn nhân mất tích.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 21/12, hai công nhân của trạm hải đăng Hòn Hải là ông Đoàn Cao Trai (Sn 1971 quê Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và ông Võ Thành Nam (Sn 1970 quê Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) bị ba cơn sóng lớn ập vào cùng một lúc, trùm lên căn nhà làm việc của trạm và kéo xuống biển.

Được biết trạm Hải đăng Hòn Hải nằm trên đảo đá Hòn Hải (chiều dài khoảng 130m, nơi rộng nhất khoảng 60m và điểm cao nhất khoảng 113m), cách đảo Phú Quý khoảng 70km, ở nơi có điều kiện thời tiết, hải văn hết sức khó khăn, phức tạp.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/truc-thang-tim-kiem-2-nhan-vien-hai-dang-hon-hai-mat-tich-d89619.html