Trực thăng tấn công 'khủng' nhất Trung Quốc gặp nạn?

Có khả năng trực thăng tấn công Z-10 thuộc hàng tối tân nhất của Không quân Trung Quốc đã gặp một vụ tai nạn nhỏ trong huấn luyện.

Mạng Trung Quốc mới đây đăng tải loạt ảnh cho thấy một chiếc trực thăng tấn công Z-10 hạ cánh trên ruộng lúa.

Điều này dấy lên nghi án có khả năng chiếc trực thăng Z-10 này đã gặp trục trặc kỹ thuật buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống đồng ruộng.

Tuy nhiên, tờ Sina không công bố những thông tin chi tiết hơn tới vụ việc. Trong ảnh, các cán bộ kỹ thuật đang kiểm tra máy bay và có lẽ đang cố gắng đưa máy bay khỏi đồng ruộng.

Bánh đáp trực thăng tấn công Z-10 chìm sâu xuống đất bùn.

Trước đó, trong năm 2014, một chiếc trực thăng tấn công Z-10 đã gặp nạn ở thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây. Theo các nhân chứng, đuôi trực thăng phát ra một tiếng động lớn, sau đó mất kiểm soát đã bị rơi xuống ruộng nhưng không xảy ra cháy.

Chiếc trực thăng Z-10 này có thể chỉ bị hư hại nhẹ.

Có vẻ như hai phi công đã an toàn, không bị thương tích nào.

Z-10 là trực thăng tấn công hạng nặng hiện đại nhất do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở thiết kế của hãng Kamov Helicopter (Nga) – Trung Quốc đặt hàng Kamov vẽ thiết kế sơ bộ. Khoảng 100 chiếc trực thăng tấn công Z-10 đã được sản xuất từ năm 2003 đến nay bởi Tổng công ty công nghiệp máy bay Changhe (CAIC).

Trực thăng tấn công Z-10 được thiết kế cho vai trò chủ yếu là tác chiến chống xe tăng, vai trò thứ yếu là khả năng không đối không ở tầm thấp khi cần. Hỏa lực gồm một khẩu pháo tự động 30mm ở đầu mũi máy bay và 4 mấu treo trên hai cánh nhỏ cho phép mang đến 16 tên lửa chống tăng HJ-8/9/10 hoặc 16 tên lửa không đối không TY-90 và PL-5/7/9 dẫn đường hồng ngoại.

Z-10 được trang bị cặp động cơ WZ-9 cho phép đạt tốc độ tối đa 300km/h, tốc độ hành trình 270km/h, tầm bay 800km, trần bay 6,4km.

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/vu-khi/truc-thang-tan-cong-khung-nhat-trung-quoc-gap-nan-724747.html