Trực thăng rơi ở trung tâm New York làm 5 người chết

Một trực thăng tư nhân đã gặp sự cố và đâm xuống sông Hudson, trung tâm thành phố New York, khiến 5 hành khách thiệt mạng.

Giây phút trực thăng rơi xuống sông ở New York Trực thăng chở 6 người gặp sự cố động cơ và lao xuống sông Hudson tại thành phố New York hôm 11/3. Trước khi trực thăng rơi, phi công đã cố gắng phát tín hiệu cấp cứu.

Theo CNN, vụ việc xảy ra lúc 19h ngày 11/3 (sáng ngày 12/3 giờ Hà Nội) gần đảo Roosevelt trên sông Hudson, tại quận Manhattan, trung tâm thành phố New York.

Chiếc trực thăng rơi xuống sông Hudson, New York. Ảnh: NBC News.

Chiếc trực thăng rơi xuống sông Hudson, New York. Ảnh: NBC News.

Chiếc trực thăng gặp nạn được xác định là Euroscopter AS350, điều hành bởi công ty tư nhân Liberty Helicopters. Khi vụ việc xảy ra, 5 hành khách và 1 phi công ở trên trực thăng. Theo báo cáo ban đầu, chiếc trực thăng đưa các hành khách đi ngắm cảnh và chụp ảnh thành phố trước khi gặp nạn.

Nhà chức trách cho biết trực thăng đã bị lật ngược và chìm dưới mặt nước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường. 5 hành khách có mặt trên chiếc trực thăng được tìm thấy trong tư thế bị dây cứu hộ siết chặt và chìm cùng trực thăng xuống mặt nước. Viên phi công đã tự mình thoát khỏi chiếc trực thăng gặp nạn.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Xinhua.

"Phần khó khăn nhất trong chiến dịch giải cứu đó là 5 nạn nhân bị buộc chặt vào ghế. Chúng tôi phải cắt dây cứu hộ để đưa họ lên khỏi mặt nước", Chỉ huy Sở Cứu hỏa New York Daniel Nigro cho biết.

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy các nạn nhân đã la hét và vẫy tay ra hiệu cầu cứu khi chiếc trực thăng bắt đầu lộn ngược và chìm xuống lòng sông.

Cảnh sát New York cho biết 2 hành khách đã thiệt mạng ngay sau khi máy bay rơi. Ba hành khách còn lại được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó. Phi công của chuyến bay, người duy nhất sống sót, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ dùng nước làm sạch xăng và dầu khỏi một thợ lặn tham gia cứu nạn. Ảnh: Getty.

Trong đoạn băng ghi âm cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu cứu hộ từ trực thăng gửi tới sân bay LaGuardia ở New York, viên phi công đã thông báo chiếc trực thăng gặp phải sự cố động cơ.

Cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ rơi trực thăng hiện được nhiều cơ quan chính phủ Mỹ phối hợp thực hiện. Ủy ban Vận tải an toàn quốc gia Mỹ cho biết cuộc điều tra cũng xét đến các yếu tố như quá trình đào tạo phi công, kinh nghiệm bay và những ứng phó tức thời của phi công khi sự cố xảy ra.

Vụ việc hôm 11/3 là tai nạn trực thăng thứ 3 trong 10 năm qua của công ty Liberty Helicopters. Tháng 8/2009, một trực thăng của hãng này đâm phải một máy bay tư nhân trên sông Hudson tại New York khiến 9 người thiệt mạng. Tháng 7/2007, một trực thăng ngắm cảnh khác cũng rơi xuống sông Hudson, nhưng không ai thiệt mạng.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truc-thang-roi-o-trung-tam-new-york-lam-5-nguoi-chet-post825467.html