Trực thăng rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại sa mạc, 7 người tử nạn

Theo quan chức Israel, trong số 7 người chết vụ rơi trực thăng, có 5 người là công dân Mỹ, các nạn nhân khác là người Pháp và người Séc.

Hãng AFP của Pháp dẫn một nguồn tin tại Israel cho biết ngày 12/11, đã có 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại sa mạc Sinai của Ai Cập. Các nạn nhân gồm 5 người Mỹ, một công dân Pháp và một công dân Séc.

Trực thăng UH-60 Black Hawk. Ảnh: Lockheedmartin

Trực thăng UH-60 Black Hawk. Ảnh: Lockheedmartin

Theo nguồn tin, các nạn nhân là thành viên của một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia do Israel và Ai Cập đồng sáng lập vào năm 1979, khi hai nước ký hiệp định hòa bình. Lực lượng này không thuộc Liên hợp quốc.

Quan chức Ai Cập cho biết, chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát và bị rơi gần đảo Tiran. Nguyên nhân ban đầu của vụ rơi trực thăng được xác định do lỗi kỹ thuật.

Được biết, chiếc trực thăng thuộc Lực lượng Giám sát đa quốc gia (MFO) do Israel và Ai Cập đồng sáng lập vào năm 1979, khi hai nước ký hiệp định hòa bình. Lực lượng này không thuộc Liên hợp quốc. Hiện có 13 quốc gia đóng góp quân đội cho sứ mệnh của tổ chức này, trong đó Mỹ có số lượng đông đảo nhất.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truc-thang-roi-khi-dang-thuc-hien-nhiem-vu-trinh-sat-tai-sa-mac-7-nguoi-tu-nan-123242.html