Trực thăng ra Trường Sa đưa ngư dân về Sài Gòn cấp cứu

Ngư dân người Tiền Giang bị sốt xuất huyết kèm tiêu chảy được đưa vào đảo Song Tử Tây chữa trị nhưng tình trạng ngày một xấu đi.

Chiều 7/11, trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370) đã đưa bệnh nhân Phan Hoàng Dương (35 tuổi, ngụ Tiền Giang) từ đảo Song Tử Tây về TP.HCM chữa trị.

Trực thăng vận chuyển ngư dân từ Trường Sa về đất liền

Trước đó, trong thời gian đánh bắt cá ở Trường Sa, anh Dương có biểu hiện bị sốt xuất huyết kèm tiêu chảy nên được đưa vào đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cấp cứu.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của nam ngư dân ngày một kém đi.

Khoảng 7h ngày 7/11, trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 đã cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) để đưa ngư dân Dương vào đất liền chữa trị.

Sau 4 giờ đồng hồ, trực thăng ra tới đảo Song Tử Tây đón ngư dân. Lúc 16h cùng ngày, trực thăng về tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân Phan Hoàng Dương ngay lập tức được chuyển vào Bệnh viện 175 điều trị.

Đại tá Bùi Đức Thành - Chính ủy Sư đoàn Không quân 370 cho hay, khi nhận lệnh, thời tiết không mấy thuận lợi nhưng anh em vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Văn Đức

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/truc-thang-bay-ra-truong-sa-dua-ngu-dan-ve-sai-gon-cap-cuu-338426.html