Trực thăng Mi-28 Nga chỉ mất... 10 giây để phá hủy xe tăng khủng bố

Máy bay trực thăng tấn công Mi-28N của Nga đã cho thấy hiệu quả cao nhất trong cuộc chiến chống xe tăng ở Syria.

Sáng ngày 11/3, một đoạn video rất đáng chú ý đã xuất trên mạng xã hội, cho thấy hoạt động của trực thăng tấn công Mi-28N thuộc biên chế lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga ở trên chiến trường Syria.

Căn cứ vào thước phim được đăng tải, có thể thấy cỗ máy tấn công trên không đáng sợ của Nga dễ dàng tiêu diệt xe tăng khủng bố, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa với độ chính xác đáng kinh ngạc.

"Trong video được trình bày, bạn có thể thấy máy bay trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter của Nga phá hủy xe tăng của phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo chỉ trong 10 giây. Kết quả là một tên lửa đã bắn trúng chiếc xe tăng, sau đó nó đã bị phá hủy ngay lập tức, hoàn toàn không có cơ hội sống sót cho các chiến binh", truyền thông Nga bình luận.

Trực thăng Mi-28N Night Hunter của Nga đã phát hủy thành công xe tăng của phiến quân IS. Ảnh: TASS.

Trực thăng Mi-28N Night Hunter của Nga đã phát hủy thành công xe tăng của phiến quân IS. Ảnh: TASS.

Được biết vụ va chạm giữa trực thăng tấn công Nga và xe tăng phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã được ghi nhận ở khu vực Palmyra vào năm 2017 nhưng đến bây giờ mới được công bố. Thực tế là máy bay lên thẳng Nga đã trấn áp thành công một phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nặng.

Các chuyên gia tin rằng hiệu quả của Night Hunter có thể được xem xét đầy đủ và hoàn toàn xác nhận, và ngày nay sự thành công của Mi-28N không còn nghi ngờ gì nữa.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng sau một thời gian triển khai tại Syria, nhiều vấn đề của chiếc Mi-28N đã được phát hiện trong đó đáng kể nhất là kém tin cậy khi hoạt động tại vùng khí hậu nóng, điều này đã buộc Nga phải cho ra đời phiên bản Mi-28NM để sửa lỗi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/truc-thang-mi-28-nga-chi-mat-10-giay-de-pha-huy-xe-tang-khung-bo/20200311035805973