Trực thăng MH-60 Seahawk của Mỹ bị rơi trên boong tàu sân bay

Một chiếc trực thăng MH-60 Seahawk của Mỹ đã bị rơi trên boong tàu sân bay Ronald Reagan của USS ngay sau khi cất cánh lúc 9 giờ sáng 19-10, thông tin từ trang RT cho biết.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Theo thông tin của Hải quân Mỹ, các binh sĩ bị thương có sức khỏe ổn định và không có thương tích nào đe dọa tính mạng. Một số quân nhân được đưa lên bờ để điều trị. Vụ tai nạn xảy ra khi tàu sân bay hạng Nimitz đang tiến hành các hoạt động thường xuyên tại Biển Philippine.

Mặc dù có sự cố, con tàu vẫn hoạt động bình thường trong đó vẫn tiếp tục các hoạt động bay. Hải quân đã mở cuộc điều tra chính thức về vụ tai nạn.

Chiếc USS 'Ronald Reagan' là một phần của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ, hoạt động ở phía tây Thái Bình Dương. Nó có trụ sở tại Yokosuka, Nhật Bản.

Hạm đội 7 được xem là một trong những đơn vị Hải quân gặp nhiều sự cố nhất. Năm ngoái, nó đã phải chịu ít nhất 7 sự cố lớn, dẫn đến 20 trường hợp tử vong.

Một số hình ảnh về trực thăng MH-60 Seahawk.

Vào tháng 6 năm 2017, tàu khu trục tên lửa USS 'Fitzgerald' va chạm với một tàu container Philippines gần Tokyo. Vụ việc đã cướp đi mạng sống của 7 thành viên của tàu khu trục. Hai tháng sau, 10 thủy thủ bị tử nạn trên tàu khu trục tên lửa USS "John McCain" khi nó va chạm với một tàu buôn ngoài khơi Singapore. Vào tháng 11 năm đó, một chiếc máy bay vận tải C2-A Greyhound, chở 11 người, bị rơi gần Okinawa. Tám người trên tàu đã được cứu sống.

Phương Thảo (Theo RT)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/truc-thang-mh-60-seahawk-cua-my-bi-roi-tren-boong-tau-san-bay/