Trực thăng lại bay xuyên đêm cứu chiến sỹ đảo Sơn Ca

cấp cứu một chiến sĩ bị ngã từ trên cao xuống đấ bất tỉnh, hôn mê trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca , tổ cấp cứu hàng không phối hợp Binh đoàn 18 dùng trực thăng vận chuyển từ đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) về đất liền.

Ngày 19/8, BV Quân y 175 cho hay, tổ cấp cứu hàng không vừa phối hợp với Binh đoàn 18 vận chuyển cấp cứu từ đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) về đất liền chiến sỹ B.T.T, người bị đa chấn thương khi làm nhiệm vụ.

Tổ cấp cứu hàng không BV quân y 175 cùng Binh đoàn 18 dùng trục thăng chuyển bênh nhân về tới phi trường sân bay Tân Sơn Nhất -ảnh: T/L

Trung úy Đinh Văn Hồng - tổ trưởng tổ cấp cứu hàng không BV Quân y 175, cho biết chiến sĩ B.TT. (sinh năm 1997) bị té ngã từ trên cao xuống đất trong lúc làm nhiệm vụ. khiến chiến sỹ T. bị hôn mê bất tỉnh tại chỗ và được đồng đội đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca hồi 14h50 ngày 17/8.

Theo bệnh sử, lúc nhập bệnh xá chiến sỹ T. vẫn hôn mê, chỉ đạt 8- 9 trong thang điểm hôn mê Glasgow (thấp nhất 3 điểm là hôn mê sâu, cao nhất 15 điểm đồng là tỉnh táo bình thường); đồng tử còn phản xạ ánh sáng; mạch 86 lần/phút; huyết áp 180/100 mmHg; tự thở 22 chu kỳ 1 phút; có vết thương chẩm 5cm không dịch não tủy, vết thương hở vùng gáy 7 cm hình V, vết thương hở cẳng tay trái lộ xương trụ gãy…

Để bảo toàn tính mạng chiến sỹ T., các y - bác sĩ đảo Sơn Ca đã đặt nội khí quản, băng cầm máu và cố định xương gãy, dùng thuốc chống phù não kháng sinh, cầm máu, giảm đau, truyền dịch. Đồng thời hội chuẩn từ xa với BV Quân y 91 (Quân khu 1) qua hệ thống Telemecidine với kết quả “chuyển bệnh nhân về BV Quân y 175 điều trị”

Vậy là tổ cấp cứu hàng không BV Quân y 175 do tổ trưởng Đinh Văn Hồng dẫn đầu lập tức phối hợp cùng ê kíp bay Binh đoàn 18 (cơ trưởng Nguyễn Minh Tiến, trực thăng EEC VN – 8619) để cất cánh lúc 23h25. Từ phi trường Tân Sơn Nhất, trực thăng bay đến đảo Sơn Ca đón bệnh nhân và lập tức quay đầu về đất liền trong đêm, đến 10h15 ngày hôm sau (18/8) là đáp xuống phi trường.

Tại BV Quân y 175, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT sọ não, CT cột sống cổ, đồng thời kiểm tra các tổn thương liên quan. Chiến sỹ T. sau đó được chuyển về khoa Hồi sức tích cực theo dõi và điều trị. Theo lãnh đạo BV Quân y 175, dù thương tích nặng nề nhưng nhờ xử trí ban đầu kịp thời, vận chuyển nhanh chóng nên hiệu quả điều trị sẽ nhờ đó mà gia tăng.

Lâu nay, tổ cấp cứu hàng không BV Quân y 175 và Binh đoàn 18 đã liên tục phối hợp hữu hiệu, vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng thành công, không chỉ là “cứu cánh” của các quân nhân làm nhiệm vụ trên đảo khi gặp vấn đề y tế, mà cả ngư dân đang ra khơi mưu sinh trên vùng biển phía Nam Tổ quốc.

Khuất Đại Nam – Dạ Thảo

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/truc-thang-lai-bay-xuyen-dem-cuu-chien-sy-dao-son-ca-post66711.html