Trực thăng Hải quân Mỹ chở hơn 10 người rơi xuống Thái Bình Dương

Hải quân Mỹ thông báo vào chiều 22-11 (giờ Hà Nội), một máy bay phản lực chở 11 phi công và hành khách đã rơi xuống Thái Bình Dương.

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản cho biết đơn vị đang phối hợp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản thực hiện hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

“Một trực thăng của Hải quân Mỹ chở 11 quân nhân và hành khách đã rơi xuống vùng biển phía Đông Nam Okinawa”, Hải quân Mỹ xác nhận thông tin qua một tuyên bố.

Trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đồn trú ở Nhật Bản. Ảnh: AP

“Hoạt động cấp cứu cho quân nhân đang diễn ra và tình trạng của họ sẽ được đánh giá bởi đội ngũ bác sĩ của tàu sân bay USS Ronald Reagan”, Hải quân Mỹ cho biết.

“Trực thăng đang bay đến tàu sân bay USS Ronald Reagan, hiện đang hoạt động ở vùng biển Philippines”, Hải quân Mỹ cho biết thêm.

“USS Ronald Reagan đang thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Cho đến thời điểm này chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn”, theo Hải quân Mỹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12 giờ 45’ (giờ Hà Nội) trưa ngày 22-11.

Toại Khanh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vu-khi-chien-tranh/truc-thang-hai-quan-my-cho-hon-10-nguoi-roi-xuong-thai-binh-duong-467488/