Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ ở Trường Sa về đất liền chữa trị

Sáng 16.11, máy bay trực thăng Mi171-SAR02 mang theo tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên của Bệnh viện Quân y 175 lên đường ra đảo Sinh Tồn đưa bệnh nhân về.

Bệnh nhân về đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Hùng Khoa

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 17.11, trực thăng Mi171 - SAR02 của Trung đoàn 917 thuộc Sư đoàn không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đã đưa ngư dân Lê Văn Hai (26 tuổi, ngụ Thanh Hóa) bị đột quỵ khi đang đánh bắt cá ở đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 an toàn.

Đại tá Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, liệt nửa người. Do bệnh nhân bị nhồi máu não lượng lớn nên đang được theo dõi điều trị tích cực, an thần, nếu qua được giai đoạn hội chứng não cấp thì mới có thể đưa ra được phương án điều trị tiếp theo.

Trước đó, ngày 14.11, ngư dân Lê Văn Hai được đưa vào bệnh xá đảo Sinh Tồn trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, yếu nửa người bên phải... Kết quả hội chẩn từ xa giữa bác sĩ bệnh xá đảo Sinh Tồn và Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não do nhồi máu não hoặc xuất huyết não, cần đưa về đất liền điều trị.

Sáng 16.11, máy bay trực thăng Mi171-SAR02 mang theo tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ, 2 kỹ thuật viên của Bệnh viện Quân y 175 lên đường ra đảo Sinh Tồn đưa bệnh nhân về.

Duy Tính

Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/truc-thang-dua-ngu-dan-bi-dot-quy-o-truong-sa-ve-dat-lien-chua-tri-901088.html