Trực thăng đưa 4 thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền

Sau khi rơi xuống biển và được một tàu nước ngoài cứu, 4 thuyền viên trở về đất liền bằng trực thăng.

Theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 5/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết 4 thuyền viên của tàu BV 99078 TS gặp nạn trên biển đã được trực thăng của Công ty trực thăng Miền Nam (trụ sở tại Vũng Tàu) đưa vào đất liền an toàn.

Trước đó, Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận trình báo: Tàu BV 99078 TS do ông Lê Văn Giang (38 tuổi, trú tại Trà Vinh) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 22/6 tại cảng cá Cát Lở, phường 11, TP Vũng Tàu, trên tàu gồm có 20 thuyền viên đi khai thác hải sản.

Lực lượng chức năng đưa 4 thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Khoảng 8h ngày 2/7, thuyền trưởng gọi các thuyền viên thức dậy để tiếp tục làm việc thì phát hiện 4 thuyền viên là Đặng Chòi Lường (20 tuổi, quê Đắk Nông); Đinh Văn Lý (25 tuổi, quê Phú Thọ); Ngô Hoài Phong (24 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Kim (25 tuổi, quê Cần Thơ) bị mất tích.

Theo báo Pháp luật TP. HCM, đến khoảng 9h30 ngày 3/7, một tàu nước ngoài đang trên đường hành trình đi Singapore tại vị trí cách giàn khoan PQP-HT của Việt Nam khoảng 12km đã vớt được cả 4 thuyền viên. Thuyền trưởng tàu đã liên hệ với giàn PQP-HT để điều tàu đến tiếp nhận các thuyền viên.

Nhân viên y tế trên tàu nước ngoài đã kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên thì thấy một người trong tình trạng sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn, cần cấp cứu kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, sáng 4/7, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty trực thăng Miền Nam dùng máy bay trực thăng bay ra giàn PQP-HT để đưa 4 thuyền viên bị nạn vào TP. Vũng Tàu cấp cứu.

Hồng Minh (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/truc-thang-dua-4-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-vao-dat-lien-103922