Trực thăng đưa 2 quân nhân gặp nạn nguy kịch từ Trường Sa về điều trị

Hai bệnh nhân là quân nhân bị nạn trong lúc lao động, được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn. Quá trình sơ cấp cứu, các y bác sĩ thấy tình trạng hai bệnh nhân diễn tiến nặng nên được chuyển về đất liền bằng trực thăng để tiếp tục điều trị.

Vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 22/10, máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN8619 vận chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Ngay lập tức, êkíp y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN8619 vận chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Máy bay trực thăng EC-225, số hiệu VN8619 vận chuyển 2 bệnh nhân là quân nhân từ đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Tân Sơn Nhất

Êkíp y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân được chuyển đến BV Quân Y 175

Hai quân nhân được vận chuyển cấp cứu là Trung úy N.V.T (27 tuổi) và Trung sĩ M.V.H (19 tuổi), bị nạn trong khi lao động vào ngày 21/10, được cấp cứu tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn.

Quá trình sơ cấp cứu, các y bác sĩ thấy tình trạng hai bệnh nhân diễn tiến nặng. Quân nhân N.V.T có triệu chứng đau đầu, lúc tỉnh lúc mê, vật vã la hét, khoang miệng có vết thương thông ổ gãy xương hàm dưới. Còn quân nhân M.V.H có triệu chứng đau và sưng vùng chậu dưới, không đi lại được và có dấu hiệu phù nề.

Sau khi hội chẩn qua điện thoại giữa Viện y học Hải quân và Bệnh xá đảo Sinh Tồn, các y bác sĩ nhận định quân nhân N.V.T tình trạng rất nặng, đa chấn thương và có khả năng chấn thương sọ não, tụ máu nội sọ, chấn thương hàm mặt và ngực kín... cần thiết đề nghị cấp trên chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị để đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Bệnh viện Quân Y 175 và Công ty trực thăng miền Nam, thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh Đoàn 18), đã phân công tổ bay, tổ y bác sĩ nhanh chóng tham gia chuyến bay cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân về đất liền.

Rạng sáng 22/10, máy bay trực thăng VN8619 do tổ bay gồm Trung tá Phạm Ngọc Hoài (lái chính); Thiếu tá Đỗ Hoàng Hải (lái phụ), nhân viên kỹ thuật Nguyễn Văn Hiền, đã cất cánh từ Sân bay Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) đến Sân bay Tân Sơn Nhất đón kíp y bác sĩ do Trung úy Trương Xuân Bách, bác sĩ điều trị, thành viên tổ cấp cứu hàng không Bệnh viện Quân y 175 và tiếp tục bay ra huyện đảo Trường Sa.

Mặc dù thời tiết cực kỳ xấu, diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần quyết tâm, đầy trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ bay của Binh đoàn 18 cũng đã đưa bệnh nhân và kíp y bác sĩ về đất liền an toàn.

Tại Bệnh viện Quân Y 175, hai bệnh nhân đã được các kíp bác sĩ nhiều kinh nghiệm tổ chức hội chẩn nhanh, triển khai các xét nghiệm cận lâm sàng để có hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Ngô Đồng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/suc-khoe/truc-thang-dua-2-quan-nhan-gap-nan-nguy-kich-tu-truong-sa-ve-dat-lien-dieu-tri_101771.html