Trực thăng 'Diều hâu đen' chở đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố IS

Trực thăng UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) đóng vai trò quan trọng trong tất cả các chiến dịch đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS, lực lượng đặc nhiệm Delta Force cũng đã sử dụng loại trực thăng này để chuyển binh sĩ tới hang ổ trùm khủng bố IS và tiêu diệt y.

Là một trong những dòng trực thăng thành công nhất thế giới, UH-60 Black Hawk luôn theo chân các binh sĩ của quân đội Mỹ trong khắp các chiến trường từ thập niên 1980 cho tới nay.

Ngoài ra, dòng trực thăng này cũng đang hoạt động trong hàng chục quốc gia.

Trong trang bị của lực lượng đặc nhiệm Mỹ luôn có sự xuất hiện của trực thăng UH-60.

Có thể nói rằng UH-60 là dòng trực thăng gắn liền với các chiến dịch nổi tiếng của các lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden năm 2011, trực thăng UH-60 cũng góp mặt khi chở các binh sĩ lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ tới lãnh thổ Pakistan để tiêu diệt y.

Trở lại chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố IS mới đây, dòng trực thăng UH-60 cũng chở theo các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Delta Force tới phía Bắc Syria và tiêu diệt tên trùm khủng bố này.

Trong chiến dịch này, Mỹ đã sử dụng tới 8 trực thăng, tuy không công bố chủng loại cụ thể nhưng giới quan sát đều tin rằng có sự xuất hiện của dòng trực thăng UH-60.

Các trực thăng này đã bí mật men theo các sườn núi, bay qua vùng không phận Syria do Nga kiểm soát và tiến nhanh tới vị trí mà trùm khủng bố IS đang lẩn trốn.

Chiến dịch đã thành công mỹ mãn khi trùm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt, còn Mỹ thì không phải gánh chịu một tổn thất nghiêm trọng nào, trừ một chú chó bị thương.

Cả 8 chiếc trực thăng tham gia chiến dịch đều trở về an toàn, khác hẳn với chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, trong chiến dịch này Mỹ đã bị mất 2 chiếc trực thăng.

Giới quan sát tin rằng, ngoài biến thể UH-60 thông thường, Mỹ còn phát triển phiên bản đặc biệt với khả năng triệt tiêu âm thanh và giảm tín hiệu radar để có thể tiếp cận sâu vào lãnh thổ đối phương.

Dù có nhiều bằng chứng khẳng định có biến thể đặc biệt UH-60 có khả năng tàng hình này, tuy nhiên Mỹ vẫn chưa một lần lên tiếng.

Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.

Trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, UH-60 đã tham gia vào chiến dịch tấn công đường không lớn nhất trong lịch sử Lục quân Hoa Kỳ với hơn 300 chiếc trực thăng tham gia.

Năm 1993, Black Hawk trở nên nổi bật trong cuộc tấn công vào Mogadishu ở Somalia. Những chiếc Black Hawk cũng hoạt động tại Balkan và Haiti trong thập niên 1990.

Phiên bản UH-60A được chế tạo với tư cách là trực thăng vận tải chiến thuật

Các biến thể UH-60 sau đó được sản xuất cho Hải quân, Không quân và Tuần duyên.

Thậm chí còn có hẳn một phiên bản trực thăng tấn công được mang tên AH-60L. Vũ khí trang bị bao gồm rocket 70 mm Hydra 70, tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire và các loại súng máy khác.

UH-60 được thiết kế với dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng được vận chuyển trên máy bay vận tải C-130 Hercules.

UH-60 có thể chở 11 lính với đầy đủ trang bị, nâng 1.170 kg hàng ở khoang trong hay 4.050 kg hàng (với UH-60L/M) ngoài.

Để di chuyển, UH-60 trang bị 2 động cơ General Electric T700-GE-701 công suất 1.890 mã lực/chiếc, tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h. Phạm vi hoạt động tối đa của UH-60 2.200 km.

Với những tính năng kể trên, UH-60 với các biến thể của nó được coi là biểu tượng của lực lượng trực thăng vận Mỹ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-truc-thang-dieu-hau-den-cho-dac-nhiem-my-tieu-diet-trum-khung-bo-is/830984.antd