Trực thăng đáp nóc nhà giàn DK1 đưa quân nhân đột quỵ não về đất liền

Một quân nhân làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa tại hệ thống nhà giàn DK1 bị đột quỵ não được tổ cấp cứu hàng không đưa về đất liền kịp thời cứu chữa.

19h ngày 3/7, chiếc trực thăng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đưa Trung úy Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, quê Hải Phòng) nguy kịch từ nhà giàn DK1 vào đất liền cấp cứu.

Quân nhân được đưa từ nhà giàn DK1 vào đất liền bằng trực thăng để cấp cứu. Ảnh: Phan Nhơn

Quân nhân được đưa từ nhà giàn DK1 vào đất liền bằng trực thăng để cấp cứu. Ảnh: Phan Nhơn

Trước đó, ngày 2/7 trong lúc chơi bóng bàn Trung úy Mẫn đột ngột đau đầu chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ và mệt, sau đó rối loạn nhận thức, liệt nửa người.

Chiều ngày 3/7, nhận lệnh, chiếc trực thăng cất cánh cùng với tổ cấp cứu thuộc Bệnh viện Quân y 175 ra nhà giàn DK1. Sau 2 tiếng 30 phút trực thăng đáp xuống nóc nhà giàn DK1 đưa quân nhân Mẫn về đất liền. Khi trực thăng đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, xe cấp cứu đã chờ sẵn đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175.

Trung úy Mẫn được bác sĩ đưa vào phòng CT não, làm xét nghiệm, đo điện tim. Một cuộc hội chẩn diễn ra ngay sau đó với nhiều chuyên khoa. Sau một tiếng cấp cứu căng thẳng, bác sĩ Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhân bị đột quỵ não, trên nền có phát hiện có một mảng xơ vữa kèm theo huyết khối.

Trung úy Mẫn được chăm sóc và điều trị tại Bênh viện Quân y 175. Ảnh: Phan Nhơn

Bệnh nhân có nguy cơ phù não tiến triển dần có thể dẫn đến hôn mê trong vài ngày tới, để lại những di chứng về rối loạn vận động và thần kinh sau này. Bệnh nhân được cho dùng thuốc để chống phù não, dự phòng cơn co giật, sau đó sẽ dùng thêm thuốc chống đông máu kết hợp điều trị xơ vữa động mạch.

Phan Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truc-thang-dap-noc-nha-gian-dk1-dua-quan-nhan-dot-quy-nao-ve-dat-lien-post857127.html