Trực thăng cứu hỏa của Mỹ gặp nạn trong biển lửa ở California

Cục Lâm nghiệp và phòng cháy California cho biết, vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay chỉ có duy nhất phi công và người này đã tử vong.

Ngày 19/8, chiếc trực thăng Bell UH-1H đang thực thi nhiệm vụ chiến đấu với đám cháy Hills Fire, gần thành phố Coalinga, Hạt Fresno thì gặp nạn.

Cục Lâm nghiệp và phòng cháy California cho biết, vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay chỉ có duy nhất phi công và người này đã tử vong. Danh tính của phi công chưa được công bố. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra.

Bang California lại một lần nữa đối mặt với những vụ cháy rừng thảm khốc. Ảnh minh họa/AP

Bang California lại một lần nữa đối mặt với những vụ cháy rừng thảm khốc. Ảnh minh họa/AP

Reuters ngày 20/8 đưa tin, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp, giữa lúc lực lượng cứu hỏa vất vả đối phó với ít nhất 367 đám cháy rừng do sét đánh gây ra ở Bắc California.

Một chiếc trực thăng đang thả nước dập lửa ở hạt Fresno, cách San Francisco khoảng 260 km về phía nam thì máy bay gặp sự cố rơi xuống đất, khiến phi công, là người duy nhất trên máy bay, thiệt mạng.

Ở phía bắc của San Francisco, một đám cháy bao phủ hơn 18.615 ha gần thành phố Vacaville, phá hủy 50 ngôi nhà và các công trình kiến trúc khác. Thành phố với khoảng 100.000 dân này đã nhận được lệnh sơ tán một phần.

Cảnh sát cũng đã thông báo cho người dân ở thành phố Fairfield với 117.000 dân về lệnh sơ tán bắt buộc.

“Chúng tôi đang gặp phải những đám cháy chưa từng thấy trong nhiều năm qua”, Thống đốc California Gavin Newsom phát biểu trong một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã yêu cầu chi viện 375 xe chữa cháy từ các bang khác.

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truc-thang-cuu-hoa-cua-my-gap-nan-trong-bien-lua-o-california-115923.html