Trực thăng của Tổng thống Trump bay vòng quanh sân bay Đà Nẵng

Chiều 7/11, trực thăng Marine One chuyên chở Tổng thống Mỹ đã có chuyến bay thử vòng quanh sân bay Đà Nẵng.

Vào lúc 16h05 chiều 7/11, trực thăng Marine One của Tổng thống Trump xuất hiện trên đường băng sân bay Đà Nẵng.

Sau khoảng 5 phút khởi động, chiếc trực thăng này cất cánh vào lúc 16h10 và bay vòng quanh sân bay Đà Nẵng trước khi hạ cánh vào lúc 16h15.

Video: Marine One của Tổng thống Trump bay vòng quanh sân bay Đà Nẵng

Trực thăng lần đầu tiên được sử dụng để chở Tổng thống Mỹ vào năm 1957. Lúc đó Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower đi trực thăng Bell UH-13J Sioux đến biệt thự nghỉ dưỡng mùa hè của ông ở Pennsylvania, bởi chuyên cơ Air Force One không thể hạ cánh được ở đây.

Hiện tại, Phi đội Trực thăng Lính thủy Đánh bộ 1 của Mỹ vận hành tổng cộng 35 chiếc trực thăng với 4 loại khác nhau từ năm 2009, trong đó có VH-3D và VH-60. Tới khoảng năm 2020, mẫu trực thăng mới VH-92A sẽ phục vụ việc chuyên chở Tổng thống Mỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh trực thăng Marine One của Tổng thống Trump xuất hiện trên bầu trời Đà Nẵng:

 Trực thăng Marine One của Mỹ bay vòng quanh sân bay Đà Nẵng.

Trực thăng Marine One của Mỹ bay vòng quanh sân bay Đà Nẵng.

Chiếc trực thăng cất cánh vào lúc 16h10.

Trực thăng Marine One ở sân bay Đà Nẵng.

Trực thăng Marine One ở sân bay Đà Nẵng.

Tùng Đinh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/video-truc-thang-cua-tong-thong-trump-bay-vong-quanh-san-bay-da-nang-d361434.html